Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết ở cơ sở

Cập nhật 19/11/2018, 09:11:10

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2018), đồng loạt các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể bà con nhân dân và dần trở thành một nét đẹp truyền thống, góp phần thiết thực củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có mặt tại các khu dân cư trên địa bàn xã tỉnh trong những ngày này mới thấy hết không khí náo nức của toàn Đảng, toàn dân cho ngày hội lớn. Đâu đâu cũng thấy các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Mỗi con đường vào làng trở nên tươi tắn, rực rỡ hơn bởi màu cờ Tổ quốc. Tiếng cồng, tiếng chiêng của thanh niên làng càng làm không khí ở các thôn, làng rộn ràng hẳn lên.

Bà Nguyễn Thu Hương – Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP.Pleiku cho biết: “ Xã cũng xác định đây là hoạt động trọng tâm lớn trong toàn xã, trong năm 2018 xã cũng có chuyển mình, xã có 14/14 thôn đạt khu dân cư văn hóa, việc này cũng được UBND Thành phố khen, do vậy xác định Ngày hội Đại đoàn kết sắp tới toàn dân sẽ tổ chức rất vui trong tất cả các thôn, làng”.

Có thể thấy, trong thời gian qua, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành ngày hội của các cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đặc trưng của từng địa phương như: múa xoan, biểu diễn cồng chiêng, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian…thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Ngoài ra, rất nhiều món quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ khó khăn trên địa bàn từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, góp phần tô đẹp thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.

Anh Rơmah Ngo – làng Grang 1, xã Ia Phin, huyện Chư Prông nói: “Qua Ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân, thay mặt cho bà con thôn Giang 1, bà con rất phấn khởi. Được sự quan tâm sát sao nên bà con cố gắng phấn đấu hơn nữa để phát triển kinh tế, an ninh chính trị, an toàn  xã hội”.

Ông Puyh Duch – Trưởng Ban công tác mặt trận làng Jut 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai  cũng cho biết: “Chi bộ, các thôn trưởng và các đoàn thể ở thôn đoàn kết, thống nhất theo đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và chúng tôi thực hiện “cả nước và nhân dân cùng làm”, tập trung bà con ai có con cháu phải đi học hành cho đàng hoàng. Cảm ơn Đảng, nhà nước quan tâm đến làng chúng tôi tổ chức đại hội điểm, sau này các làng khác sẽ học theo chúng tôi”.

Ngày hội đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ với sự kiện có ý nghĩa trọng đại này, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Thành Nuôi – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh cho biết điểm mới trong Ngày hội Đại đoàn kết năm nay: “Tại Ngày hội năm nay, cũng có một điểm mới nữa là tổ chức in sao thư của Bác Hồ gởi các dân tộc thiểu số miền Nam, ngày 19/4/1946. Đây là dịp nhân dân toàn tỉnh ôn lại nội dung bức thư và liên hệ vào trong cuộc sống”.

Với ý nghĩa và mục đích cao cả, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư thực sự đã tạo nên chất “keo” vững chắc, góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại cơ sở trong việc chung sức cùng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào với mục tiêu đưa địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao./.

Trương Trang- Minh Trí

Trả lời