Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh quý III, đầu quý IV/2018 do Tỉnh ủy tổ chức trong sáng nay (2/11), đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan này cần tiếp tục phát huy vai trò tốt của mình trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là ở cơ sở; nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay; ổn định tư tưởng trong nhân dân và tăng cường củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong quý III và đầu quý IV/2018, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phản bác những thông tin xấu độc, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các đơn vị đã kết nạp 14.802 đoàn viên, hội viên mới; đến nay đã vận động nhân dân đóng góp 117 tỷ đồng, hiến 67.360 m2 đất và 17.788 ngày công lao động để tham gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các gia đình nghèo xây dựng 68 căn nhà, sửa chữa hơn 260 căn nhà; kịp thời giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo… với tổng kinh phí nhiều tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh duy trì 274 mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, 114 “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” và nhân rộng các mô hình “Ngày chủ nhật văn minh”, “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”; kiện toàn 2.160 tổ hòa giải ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phản biện xã hội, triển khai tốt công tác dân tộc, tôn giáo…
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo: Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh cần tiếp tục củng cố sắp xếp bộ máy, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở” để tham gia giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, tự tử, “tà đạo Hà Mòn”, “tín dụng đen”. Nắm bắt, định hướng, ổn định tư tưởng trong nhân dân; nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số để chăm lo nâng cao đời sống nhân dân./.
Hà Đức-R’Piên.