Từ đầu tháng 5/2014 đến nay, nắng nóng kéo dài đã làm hàng trăm hecta mì của người dân các xã Ia Mlah, Ia Rsai, Đất Bằng và thị trấn Phú Túc (huyện KrôngPa) bị chết, gây thiệt hại không nhỏ đối với nhiều nông dân trong huyện.

Gần 2ha mì của gia đình anh Kpă Pret bị mất trắng do nắng hạn
Gia đình ông Kpă Pret ở buôn Ơi Đăk (xã Ia Mlah) có gần 2ha mì bị chết do đợt nắng hạn kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay. Ông Pret cho biết: đầu tháng 5 trời có mưa nên gia đình bắt tay vào trồng mì ngay, nhưng từ khi trồng xong đến nay, trời nắng gắt không có trận mưa nào đủ nước, nên cây mì không thể lên được. Gia đình rất muốn trồng lại nhưng gặp khó khăn trong việc mua giống vì không có tiền, mà thậm chí nếu có tiền thì cũng chẳng biết tìm đâu ra giống để mua.
Ông Kpă Pret nói thêm:“Mình trồng được 2ha, một số mọc được 30-40%, một số bị chết hết. Mong chính quyền giúp đỡ hỗ trợ để mua giống cho nhân dân để tiếp tục sản xuất”.
Không riêng gì gia đình ông Kpă Pret ở Ia Mlah mà tại các xã Đất Bằng, Chư Ngọc và Ia Rsai, nhiều diện tích mì của bà con nông dân cũng bị chết do đợt nắng hạn vừa qua. Và chính vì diện tích mì bị chết nhiều nên hiện tại trên địa bàn huyện KrôngPa, mì giống đang khan hiếm, đặc biệt là một số giống mỳ mới.
Trao đổi về vấn đề này Ông Nguyễn Văn Thơ-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đất Bằng – KrôngPa cho hay: “Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nhân dân khi mua giống mì phải xem xét và có thể mình hiểu biết được cơ quan hay mô hình sản xuất nào mới thu thì mua cho chắc ăn, còn bán lung tung thì mì không đảm bảo chất lượng tiền mất, tật mang… thứ 2 nữa là mong cấp trên nghiên cứu hỗ trợ thay đổi giống cây trồng để bà con tái sản xuất lại”.
Theo kế hoạch sản xuất vụ mùa 2014, toàn huyện KrôngPa trồng trên 10.000ha mì, trong đó diện tích đã xuống giống được 80%. Thế nhưng tính đến thời điểm này, những xã có diện tích mì lớn như Đất Bằng, Chư Ngọc và Ia Rsai cũng bị chết khoảng trên 80%. Trước tình hình này, Phòng NN&PTNT huyện sẽ tham mưu UBND huyện có kế hoạch hỗ trợ bà con nhân dân phần nào, giúp bà con bớt khó khăn.
“Về phía đơn vị chuyên môn, sau khi có tổng hợp của các xã đơn vị sẽ có tính toán đề xuất với huyện, tỉnh xem xét hỗ trợ phần nào để nhân dân bớt khó khăn trong khâu mua giống. Chúng tôi khuyến cáo đối với các xã tuyên truyền nhân dân chuyển sang cây trồng khác như bông vải, bắp lai bởi vì chúng ta có được hỗ trợ thì việc trồng mỳ sẽ bị muộn ảnh đến thu hoạch và dẫn đến mỳ rải vụ. Nếu là thu hoạch tươi thì còn được nhưng nếu phơi khô thì củ mì chưa đủ hàm lượng tinh bột… nếu các hộ mà rẫy có đường giao thông tốt thì hợp đồng trồng mía”. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng Phòng NN&PTNT huyện KrôngPa nói.
Mỗi năm, nông dân huyện KrôngPa đều bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây mỳ nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, với cách đầu tư thiếu khoa học, phó mặc nguồn nước tưới thiên nhiên như hiện nay thì chắc chắn, phát triển nông nghiệp sẽ không nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con, đặc biệt là hộ dân nghèo./.
Quang Ngọc(KrôngPa)