Cho đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Đak Pơ mới chỉ phát triển được 50 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 183 tỷ đồng. Thế nhưng sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, 3/4 doanh nghiệp tại địa phương chỉ hoạt động ở mức cầm chừng, còn lại là không phát sinh doanh thu hoặc tạm ngừng kinh doanh. Đặc biệt từ đầu năm 2018 đến nay, Đak Pơ mới chỉ phát triển được 2 doanh nghiệp nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho việc duy trì và phát triển doanh nghiệp tại Đak Pơ lại gặp nhiều khó khăn như vậy, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.

Hoạt động nhỏ lẻ, manh mún và thiếu sức cạnh tranh trên thị trường là những điều dễ nhận thấy trong hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đak Pơ.
Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH chuyên gia công bàn ghế này: Do không có đầu ra ổn định lại hoạt động nhỏ lẻ nên để duy trì hoạt động, lãnh đạo công ty kiêm luôn kế toán và cũng là lao động chính tại xưởng gia công trong mọi công đoạn. May mắn có đơn hàng đặt nhiều, công ty cũng chỉ có thể thuê tối đa 5 nhân công làm hợp đồng thời vụ. Mỗi năm hoạt động, doanh thu của công ty cũng chỉ rơi vào khoảng hơn 200 triệu đồng.
Anh Nguyễn Xuân Khôi – PGĐ Công ty TNHH Khải Sơn, xã Tân An, Đak Pơ cho biết: “Mình cũng không có vốn nhiều để nâng cấp máy móc, cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Khó khăn thứ 2 nữa là về nhân lực vì các doanh nghiệp rất cần những lao động lành nghề, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng rất khó khăn về khâu tổ chức, vận hành, ví như doanh nghiệp gỗ bây giờ rất khó khăn kiếm được nguồn đầu ra, chào hàng hợp lý để khách hàng có nhiều sự lựa chọn”.
Anh Nguyễn Thái Lai – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đak Pơ đề xuất: “Mong các cơ quan ban ngành tạo mọi điều kiện tập huấn hoặc là vấn đề về vốn thì mong Nhà nước quan tâm về lãi suất vay cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vượt khó”.
Dân cư thưa thớt, nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và chủ yếu sản xuất nông nghiệp… đã tạo lực cản trong thu hút các nhà đầu tư cũng như kích thích doanh nghiệp thành lập mới. Cùng với đó, đa số các hộ kinh doanh tại Đak Pơ có quy mô nhỏ nên e ngại phát triển thành doanh nghiệp, bởi khi đó phải hoạch toán sổ sách kế toán theo quy định, quản lý sử dụng hóa đơn và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng kinh tế.
Ông Nguyễn Chí Cường – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đak Pơ cho biết: “Để khắc phục các khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn thì huyện sẽ tiếp tục nắm bắt kịp thời những thông tin từ các doanh nghiệp để mà có những giải pháp xử lý, giúp đỡ doanh nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước”.
Từ năm 2017 đến nay, tại Đak Pơ mới chỉ phát triển được 15 doanh nghiệp. Riêng năm 2018, kế hoạch mà huyện đề ra là phải phát triển được 14 doanh nghiệp nhưng đến nay mới chỉ có 2 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và chưa thể đi vào hoạt động. Đây là thực sự là nút thắt, đòi hỏi huyện Đak Pơ cần nâng cao hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển…./.
Đoàn Bình, Minh Trí