Để tìm lời giải bài toán làm thế nào phát huy tiềm năng về đất đai, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã mạnh dạn đầu tư triển khai mô hình trồng các loại cây ăn quả. Đây là hướng đi mới trong đa dạng hóa cây trồng để phát triển ngành nông nghiệp địa phương bền vững theo chủ trương của cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro.

Sau nhiều năm sản xuất các loại cây hoa màu kém hiệu quả, cách đây 5 năm gia đình anh Vũ Anh Đoàn đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả như: Na dai, vải, xoài, nhãn… trên diện tích đất gần 2 ha. Nhờ cần cù lao động, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh đúng mức nên mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Đoàn tiến triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi năm thu được gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Anh Vũ Anh Đoàn- Thôn 9, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Đầu tư nhiều công sức, tiền bạc để trồng các loại cây ăn quả mang lại nguồn thu nhập cao nên gia đình rất hài lòng. Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình cho thu nhập cao hơn so với trước đây trồng bắp, đậu”.
Số diện tích trồng cây ăn quả được chuyển đổi từ sản xuất các loại cây trồng như: Mì, bắp, đậu… trên địa bàn huyện Kông Chro liên tục tăng. Toàn huyện Kông Chro hiện có gần 200 ha các loại cây ăn quả gồm: Thanh long, na dai, vải, bơ, chuối… tập trung chủ yếu ở thị trấn Kông Chro và các xã: Yang Trung, An Trung, Chơ Glong, Kông Yang. Nhiều loại cây ăn quả như: Vải, thanh long, nhãn rất thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu và thổ nhưỡng ở địa phương nên sinh trưởng, phát triển tốt, quả chất lượng cao. Thu nhập bình quân mỗi ha trồng cây ăn quả ở huyện Kông Chro trên dưới 200 triệu đồng, nhiều hơn so với sản xuất các loại cây trồng khác. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kông Chro đã làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa nói chung, nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả nói riêng.
Ông Võ Văn Hưng- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Phòng NN&PTNT huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và các xã, thị trấn trong huyện triển khai các mô hình điểm về trồng cây ăn quả cho nông dân, từ đó nhân rộng. Phòng cũng thường xuyên khuyến cáo, định hướng nông dân sản xuất các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ, chủ yếu sử dụng phân chuồng và thuốc sinh học để tạo sản phẩm sạch. Nhìn chung các mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao”.
Sắp tới các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Kông Chro kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân trong huyện phát triển diện tích các loại cây ăn quả một cách bền vững, nhất là tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương./.
Hà Đức, R’Piên