Phòng chống lây nhiễm bệnh Tay chân miệng cho cộng đồng

Cập nhật 29/10/2018, 09:10:30

Hiện nay tình hình dịch bệnh tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành. Đây cũng là nỗi lo lớn của các gia đình có con nhỏ trong mùa dịch. Để tránh lây nhiễm bệnh từ cộng đồng, công tác kiểm soát bệnh tại gia đình, trường học cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là ở các trường mầm non, nhóm trẻ. Việc phát hiện, quản lý và điều trị bệnh cần được giám sát chặt chẽ, nhất là vấn đề kiểm soát không lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện vô cùng quan trọng.

Giữa tháng 10, một trường học ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai đã phải tạm đóng cửa ngay khi xuất hiện ổ dịch tay chân miệng với 33 ca bệnh. Trong 10 ngày cho học sinh nghỉ học, ngành y tế phối hợp cùng với nhà trường tập trung công tác phòng chống, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, khoanh vùng, xử lý không để dịch lan rộng.

Cô Trần Thị Thanh Nhàn – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Công tác dập dịch được triển khai quyết liệt. Các cô tiến hành vệ sinh phòng học, đồ dùng học tập, giặt giũ chăn màn, phơi nắng để diệt mầm bệnh”.

Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, số bệnh nhân nhập viện do tay chân miệng bắt đầu tăng trong 2 tháng qua. Không chỉ gia tăng bệnh tay chân miệng mà một số bệnh cũng đang vào mùa cao điểm. Nhiều trường hợp ở mức độ nhẹ song tâm lý chung của các bậc phụ huynh đều muốn đưa con lên bệnh viện tuyến trên để điều trị dẫn đến tình trạng quá tải. Trong khi một trong những vấn đề ngành y tế đặc biệt lưu ý trong mùa dịch là tránh dồn bệnh nhẹ lên tuyến trên gây quá tải và lây nhiễm chéo.

Chị Ngô Thị Hồng- Huyện Chư Prông nói: “ Thấy cháu bị nổi hột trong miệng, kém ăn nên lo đưa cháu ra nhập viện ở Bệnh viện Nhi cho yên tâm”.

BS Từ Thị Mai Linh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết về tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn và biện pháp phòng bệnh: “Từ tháng 9 đến nay tay chân miệng tăng một cách đột biến. Số lượng bệnh nhân nhập viện đến  nay là 150 ca. Người dân rất lo lắng, họ có khuynh hướng tìm đến bệnh viện tuyến trên gây ra tình trạng quá tải ở tuyến trên, tăng áp lực đối với tuyến trên ảnh hưởng nhiều đến công tác điều trị cũng như chống nhiễm khuẩn  Đã có phác đồ thống nhất của Bộ Y tế  từ tuyến tỉnh đến tuyến phường xã, giai đoạn nào điều trị ở địa phương, chăm sóc theo dõi ở gia đình và giai đoạn nào cần nhập viện. Như phác đồ của Bộ Y tế, độ 1 nên điều trị ở nhà chỉ nổi bóng nước, sốt nhẹ theo dõi chăm sóc tránh lây lan ở những người xung quanh và quá tải cho bệnh viện”.

Kim Châu,  Thanh Sáng

Trả lời