Nằm trên đỉnh núi Pyầu, làng Pyầu thuộc vùng đặc biệt khó khăn và là vùng căn cứ cách mạng ở xã Lơ Pang, huyện Mang Yang. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước nên công tác giảm nghèo ở làng Pyầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn đó nhiều trăn trở.

Con đường độc đạo dài 12 km xẻ núi từ trung tâm xã Lơ Pang dẫn lên làng Pyầu nằm ở lưng chừng núi. Ngày nắng, bụi mù trời, ngày mưa lại càng lầy lội, hiểm trở, khi đó làng Pyầu trở thành một “ốc đảo”.
Với đặc thù về địa hình đồi núi và giao thông rất cách trở, đất đai kém màu mỡ, trình độ dân trí còn thấp, một bộ phận người dân sản xuất theo phương thức cũ, lạc hậu và còn có tâm lý trông chờ ỷ lại… đây là những lực cản trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở Pyầu.
Anh Jkam- Làng Pyầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Giá một kg bời lời ở Trung tâm xã Lơ Pang từ 4 đến 11.000 đồng nhưng tại làng Pyầu chỉ có 3.500 đồng vì đường đi khó quá”.

Trăn trở, nặng lòng với nhân dân vùng căn cứ cách mạng Pyầu, những năm qua, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ để giúp bà con ở đây vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để từng bước cải thiện đời sống. Đặc biệt, trong chuyến thăm làng Pyầu vào cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh và huyện Mang Yang tiếp tục quan tâm đầu tư để giải quyết căn bản những khó khăn nhằm tạo những bước đột phá về phát triển kinh tế- xã hội ở đây. Từ đó đến nay, Pyầu đã có những đổi thay tích cực. Hiện làng đã được lắp đặt Trạm phát sóng viễn thông, người dân được trao đổi thông tin thuận lợi hơn. Những giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương tiếp tục được các cấp các ngành hỗ trợ cho bà con để sản xuất hiệu quả. Về cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, xây dựng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nơi đây. Đến nay ngôi nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên điểm làng Pyầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Và trong tương lại không xa tuyến đường từ trung tâm xã đến làng Pyầu sẽ được đầu tư xây dựng kiên cố, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa làng với trung tâm xã và các địa phương khác.
Cô giáo Đặng Thị Hiền- Giáo viên trường Tiểu học Lơ Pang, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Nhờ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quan tâm bây giờ chúng tôi đã có sóng điện thoại để liên lạc và nói chuyện được với gia đình nên cũng bớt lo. Được sự quan tâm của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các ban ngành, huyện, xã, trường tạm thời thầy cô đã ổn định cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp của mình”.
Tuy nhiên, làm thế nào để phát triển kinh tế- xã hội ở làng Pyầu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong xã là điều trăn trở, cần đi tìm lời giải sớm nhất. Hiện làng có 113 hộ, trong đó vẫn còn 70 hộ nghèo.
Ông Đinh Văn Thưn- Phó Chủ tịch HĐND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: Bà con ở đây còn rất lạc hậu, nhất là trong đám cưới, bỏ mả, cúng Yang kéo thời gian rất nhiều, bỏ hết công việc làm ăn. Phát triển kinh tế ở đây rất chậm vì nằm trên đồi núi. Chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu hơn để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ở làng Pyầu.
Thuộc vùng căn cứ cách mạng, nhân dân làng Pyầu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài các dự án, chương trình đầu tư của tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Lơ Pang và huyện Mang Yang cần chủ động tìm lời giải tốt nhất cho các bài toán liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, vận động giúp bà con trong làng tự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, từng bước xóa bỏ tập quán canh tác cũ lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây là một trong những chìa khóa để triển khai công tác giảm nghèo ở vùng khó Pyầu đạt được những kết quả như mong muốn./.
Nhâm Dung, Huy Toàn