Sáng nay (23/10), trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2013 – 2018. Về dự có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Quân khu 5, các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn; mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nho và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Về dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cùng 78 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2018.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo ra nhiều phong trào thi đua sôi nổi với hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Đó là động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng nêu rõ: Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để nhìn nhận lại những kết quả đạt được và chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong 5 năm qua; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh nhà.
Đồng chí Võ Ngọc Thành phát biểu: “Đại hội TĐQT lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2013 – 2018 là dịp để đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT trong thời gian tới. Đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng phát triển cả bề sâu; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh nhà trong chặng đường tới. Đây cũng là dịp để chúng ta tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào TĐQT lực lượng vũ trang tỉnh 5 năm qua. Vì vậy, mỗi đại biểu về dự ĐH cần đề cao trách nhiệm được giao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia ý kiến sát thực và bổ ích; đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm làm cơ sở để tổ chức thực hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu giai đoạn tiếp tục có nhiều đơn vị quyết thắng, nhiều chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang tỉnh”.
Đại hội cũng đã đánh giá cụ thể các hoạt động của phong trào TĐQT 5 năm qua của lực lượng vũ trang tỉnh và nghe một số đơn vị báo cáo tham luận về những cách làm hay trong thực hiện phong trào./.
Đức Hải, R’Piên