Trong khi không ít công trình nước sạch được đầu tư xây dựng với kinh phí khá lớn nhưng chưa và thậm chí là không phát huy hiệu quả vì nhiều nguyên nhân; thì tại xã biên giới Ia Nan, huyện biên giới Đức Cơ, việc phát huy hiệu quả công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đức Hưng – công trình nước sạch duy nhất tại địa phương không những tránh lãng phí tiền của Nhà nước, mà từ đây cuộc sống của người dân cũng dần thay đổi theo hướng tích cực.

Nếu như trước đây, nước sinh hoạt với hơn 200 hộ dân ở thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ là vấn đề nan giải, nhất là mỗi mùa khô hạn; thì nay, mọi sinh hoạt trong đời sống hằng ngày của người dân nơi đây đã thuận lợi hơn nhờ có nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung ở thôn. Có nước sạch, người dân không còn lo thiếu nước và quan trọng là nguồn nước từ công trình này đảm bảo cho người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Ông Vũ Văn Cảnh – Thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Những năm trước năm 2010, 2011 thì toàn phải mua nước bồn, 150.000 một bồn nước. Thế nhưng sau khi có nước sạch sử dụng đến giờ thì nói chung thứ nhất là tiết kiệm về kinh tế, người dân được thụ hưởng nhiều. Nói chung về kinh tế thì giảm, đầu tiên thì có 5 nghìn, sau đó lên 7 nghìn, sau đó vì thời gian lâu hỏng hóc nhiều cho nên phải sửa chữa nhiều cho nên giá cả nước tăng lên. Nói chung 10 nghìn nếu có dư được thì để sửa chữa máy móc hỏng hóc”.
Được đầu tư vào năm 2012 từ nguồn vốn của Chương trình 135, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đức Hưng với kinh phí đầu tư hơn 4,2 tỷ đồng; trong đó các hạng mục chính là 1 đài nước với bồn dung tích 20 khối, 2 giếng khoan và mạng lưới đường ống dẫn đến khoảng 180 hộ dân trong thôn sử dụng nước từ công trình. Tuy nhiên qua thời gian sử dụng, từ nhu cầu thực tế, đến năm 2015 các hộ dân sử dụng tự nguyện đóng góp thêm 30 triệu đồng để đầu tư thêm 1 giếng khoan nữa, và đến năm 2018, UBND huyện Đức Cơ hỗ trợ thêm kinh phí 84 triệu đồng để đầu tư cột chống sét trên đỉnh đài nước. Để công trình phát huy hiệu quả, thôn cũng đã thành lập 1 Ban quản lý; đồng thời việc thu tiền nước mỗi tháng dựa trên chỉ số sử dụng theo đồng hồ của mỗi gia đình với giá quy định của nhà nước. Số tiền này sẽ được dùng để chi trả tiền điện cũng như tiết kiệm để duy tu, bảo dưỡng công trình khi có sự cố. Với mỗi người dân ở thôn Đức Hưng, xã biên giới Ia Nan, hiệu quả từ công trình nước sạch mang lại đã giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống; và bản thân mỗi người ai cũng ý thức trong việc bảo vệ lợi ích chung này.
Ông Hoàng Văn Ga – Bí thư chi bộ thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Nhân dân sử dụng nước người ta rất hợp tác. Ý thức của nhân dân bảo vệ công trình rất là tốt, người ta lúc nào cũng ý thức kể cả khi mà yêu cầu thu nộp gì thì nhân dân đều đầy đủ. Cái này thực tế là lợi ích của các gia đình nên cũng coi như của người ta, với được nhà nước chi nhiều chứ mình thì đóng là mấy đâu”.
Ông Phạm Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng cho biết: “Hàng năm thì UBND xã cũng có kế hoạch, ví dụ như là trùng tu, sửa chữa những đoạn ống, góp 1 phần vào cho BQL nước sử dụng có hiệu quả để bà con vùng này có nước sinh hoạt ổn định cuộc sống”.
Không còn cảnh phải mua nước bình để dùng, giờ đây nước sạch đã về tới tận các hộ gia đình ở thôn Đức Hưng, xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ. Niềm vui nước sạch rồi cũng đã về với người dân nơi vùng biên giới; góp phần trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương./.
Mỹ Tiến, R’Piên