Người trồng mía huyện Phú Thiện đối mặt với bệnh trắng lá mía

Cập nhật 22/6/2014, 07:06:07

Huyện Phú Thiện hiện là địa phương có diện tích mía bị bệnh trắng lá mía nhiều thứ 2 trên địa bàn tỉnh sau huyện IaPa. Từ tháng 1/2014 đến nay đã có trên 244 ha mía của nông dân bị bệnh này và hiện đã xử lý được hơn 228 ha. Đây là bệnh trên cây mía chưa có thuốc đặc trị và khả năng lây lan rất lớn nếu như người trồng mía không có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Xã Ia Sol hiện là một trong 3 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện  có diện tích mía bị bệnh trắng lá mía lớn. Theo những người trồng mía thì bệnh trắng lá mía ban đầu chỉ xuất hiện rải rác trên một vài lá, nhánh của cây mía nhưng sau đó thì lan ra những cây mía khác.

 

Trò chuyện với Chị Phạm Thùy Dung-Thôn Ia Peng, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện chúng tôi được chị chia sẻ: “Gia đình tôi trồng mía đã lâu. Trước đây khi mình làm cỏ thấy một số cây mía bị bệnh, tiện tay thì cuốc bỏ đi và nghĩ là bệnh nó đơn gian thôi nhưng không ngờ là bệnh lại dễ lây lan. Lúc đầu chỉ vài cây mía bị bệnh nhưng lan nhanh ra, gia đình chỉ biết chặt bỏ cây bị bệnh thôi chứ chưa biết cách trị dứt điểm”.

 

Cùng với xã Ia Sol, bệnh trắng lá mía đã và đang xuất hiện ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Thiện với hơn 100 hộ có diện tích mía bị bệnh với tổng diện tích hơn 244 ha. Trong đó, tập trung nhiều ở các xã: Ia Sol, Ia Yeng và Chư A Thai. Theo trạm bảo vệ thực vật huyện, bệnh trắng lá mía ban đầu xuất hiện lác đác trên cây mía từ 2 năm nay nhưng bắt đầu lây lan mạnh từ tháng 1 đến nay. Khi xuất hiện bệnh trắng lá mía, địa phương đã hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý. Đến thời điểm này đã xử lý được hơn 228 ha, hiện còn trên 15 ha mía bị bệnh chưa xử lý.

 

“Bệnh trắng lá mía có khả năng lây lan rất lớn, có thể lây lan qua đường không khí, qua gió, qua nước, thậm chí là qua các dụng cụ làm nông. Nếu dùng dụng cụ làm cỏ, dao để xử lý, cắt những cây mía bị bệnh thì cũng có thể lây qua những cây mía khác”. Ông Hồ Xuân Việt-Trạm Trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phú Thiện cho hay.

 

Được biết, bệnh trắng lá mía hiện chưa có thuốc đặc trị và nằm giữa loại bệnh do nấm và virút gây ra nên có khả năng lây lan mạnh và khó kiểm soát. Tùy theo diện tích mía bị bệnh mà người trồng mía cần có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Ông Hồ Xuân Việt khuyến cáo người dân: Đối với cây mía bị bệnh thì người dân cần nhanh chóng chặt bỏ để hạn chế lây lan qua những cây mía khác. Đối với những diện tích mía bị nhiễm bệnh lớn thì cần chặt bỏ, đốt và xử lý vôi bột cho đất. Bên cạnh đó không nên trồng tiếp mía trên diện tích mía đã bị bệnh mà nên trồng các loại cây ngắn ngày khác 1 năm rồi sau đó mới tiếp tục trồng mía.   

          Mía là một trong những loại cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của nông dân huyện Phú Thiện nói riêng và các huyện, thị phía Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai nói chung. Niên vụ mía năm nay, tổng diện tích mía trên địa bàn huyện là 3.220 ha. Trong đó, diện tích mía lưu gốc là 2.370 ha. Trước tình hình bệnh trắng lá mía đã và đang xuất hiện với khả năng lây lan rất nhanh và chưa có thuốc đặc trị, người trồng mía không nên chủ quan và cần có biện pháp xử lý kịp thời đối với những diện tích mía bị bệnh, đồng thời tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn cách phòng, điều trị bệnh này của ngành chức năng nhằm góp phần hạn chế diện tích mía bị bệnh, cũng như những thiệt hại có thể ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của gia đình./.

Thiên Thanh-Thiên Nga

Trả lời