Chuyển biến tích cực từ mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”

Cập nhật 08/10/2018, 14:10:12

Thời gian qua, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” đã mang đến nhiều đổi thay và khởi sắc cho nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Không chỉ góp phần xây dựng ý thức xây dựng đời sống mới văn minh, khoa học hơn trong đông đảo hội viên phụ nữ, những chuyển biến tích cực từ mô hình này còn góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở  tại địa phương.  Ghi nhận tại xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ.

Từ một làng DTTS của một xã còn nhiều khó khăn của huyện Đăk Pơ, vài năm trở lại đây, làng Jun đã có nhiều khởi sắc đáng kể. Không chỉ là bộ mặt nông thôn trở nên khang trang, sạch đẹp hơn với những hàng rào thẳng tắp, những con đường bê tông sạch sẽ… mà cuộc sống của hơn 60 hộ dân trong làng đã không ngừng được cải thiện. Đến nay, làng Jun đã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể; không có hộ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; làng có chi hội phụ nữ vững mạnh; có môi trường sống đảm bảo… Đây là những kết quả đáng ghi nhận từ khi làng Jun được Hội LHPN huyện Đăk Pơ được chọn để xây dựng “Làng phụ nữ kiểu mẫu” từ năm 2015. Với những tiêu chí và hoạt động cụ thể, mô hình này đã làm chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của chị em phụ nữ trong làng.

Chị Đinh Thị Then, làng Jun, xã Jang Bắc, Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “ Làng mình là làng phụ nữ kiểu mẫu thì hội viên đều cảm thấy tự hào. Nhưng mình cũng phải cố gắng để làm ăn, phát triển kinh tế, rồi giúp đỡ cho chị em còn nghèo khổ trong làng nữa. Như vậy thì mới xứng đáng được”.

Từ thành công của mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” ở làng Jun đến nay, huyện Đăk Pơ đã nhân rộng ra thành 11 thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu tại 7 xã, thị trấn. Ở những thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu này, hệ thống chính trị được củng cố, trình độ nhận thức của nữ giới được cải thiện mọi mặt, 80% hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không 3 sạch”, bản sắc văn hóa dân tộc và an ninh nông thôn luôn được giữ vững…

Chị Đinh Thị Thăm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ làng Jun, xã Jang Bắc, Đăk Pơ, Gia Lai cũng nói: “Khi mà phát động phong trào thì phụ nữ trong làng ai cũng ủng hộ nhiệt tình hết. Hồi đầu chưa biết làng kiểu mẫu là thế nào nhưng mình cứ làm theo hướng dẫn của hội cấp trên. Bây giờ mỗi nhà đều nhìn nhau mà làm”.

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 94 “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu” tại 68/222 xã. Không chỉ vận động bà con nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại… việc thực hiện mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” đã tạo điều kiện và động lực giúp gia đình các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần đắc lực vào đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Ngô Thanh, Xuân Huy

 

Trả lời