Với chiều dài bờ biển là 3.260km, 1 triệu km2 vùng biển kinh tế đặc quyền, rộng gấp 3 lần so với đất liền, có vị trí thuận lợi nằm trên đường hàng hải quốc tế, có biển sâu, Việt Nam là một trong những quốc gia có lợi thế về biển. Đồng thuận cao với đánh giá của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đó là kinh tế biển đã góp phần mang lại thịnh vượng cho đất nước, cán bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục hoạch định đường lối, chiến lược để khai thác tốt tiềm năng, thúc đẩy kinh tế biển phát triển hơn nữa gắn với tiếp tục giữ vững quốc phòng- an ninh; ngăn chặn các nguy cơ xung đột, bảo đảm môi trường hòa bình; tăng cường đối ngoại, hợp tác về biển.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” cơ bản thực hiện đạt mục tiêu tổng quát đó là phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, khoa học- công nghệ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường hợp tác quốc tế; đồng thời bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển đảo; phấn đấu đến năm 2020 kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước. Tính đến hết năm 2017, cả nước có 17 khu kinh tế ven biển được thành lập với tổng diện tích gần 845.000 ha, thu hút khoảng 78,6 tỷ USD vốn đầu tư. Cả nước có 58 khu công nghiệp tập trung ven biển với tổng diện tích đất công nghiệp gần 13.600ha. Các khu kinh tế ven biển đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở nhiều tỉnh, thành trong nước.
Ông Hà Kim Khánh, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nước ta có vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên, khoáng sản. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương đúng đắn về phát triển kinh tế biển, đảm bảo lợi ích cho nhân dân khai thác vùng biển của Việt Nam, nhất là đánh bắt thủy sản, khai thác dầu khí. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trước mắt cũng như lâu dài”.
Anh Hoàng Cam- Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa, Gia Lai cũng nói: “ Thế hệ trẻ rất phấn khởi vì những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế biển, cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế hệ trẻ của huyện Đak Đoa những năm qua đã có nhiều việc làm thiết thực để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc như các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển đảo; tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ các lực lượng và ngư dân trong việc bảo vệ biển đảo Tổ quốc”.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng. Trong thời gian tới cần ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực: Khai thác, chế biến dầu khí, hải sản; phát triển kinh tế hàng hải, du lịch và nghỉ dưỡng; xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh trên vùng biển Tổ quốc.
Ông Nguyễn Văn Yên, phường Hội Thương, TP. Pleiku- Gia Lai cho biết: “Nhân dân đang theo dõi sát sao diễn biến Hội nghị Trung ương 8(khóa XII). Nhân dân mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa công nghệ đánh bắt hải sản; tiếp tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; quan tâm đầu tư bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Cô Đoàn Thị Ánh Tuyết, giáo viên Trường Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Việt Nam là một nước rất giàu về tài nguyên biển, trong quá trình phát triển kinh tế biển Việt Nam đã gặt hái được nhiều kết quả. Tuy nhiên so với lợi thế của nước ta với các nước trên thế giới có biển thì chúng ta vẫn chưa khai thác được triệt để được những lợi thế của biển. Mong rằng trong thời gian tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh khai thác phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển như là đẩy mạnh phát triển các ngành dầu khí, khai thác chế biến thủy hải sản, phát triển du lịch biển. Đi đôi với quá trình phát triển kinh tế biển, vấn đề cần quan tâm ở đây là bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển vì môi trường biển hiện đang có nguy cơ bị ô nhiễm nặng nề”.
Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị Trương ương 8 (khóa XII): “Đối với nước ta, biển, đảo không chỉ là bộ phận cấu thành chủ quyền, quyền chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là không gian sinh tồn và phát triển của các thế hệ người Việt Nam; các vùng biển nước ta có vị trí địa chính trị, địa quân sự, địa kinh tế quan trọng trong khu vực và trên thế giới; thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên của đại dương, việc “vươn ra biển” đã trở thành xu thế lớn, định hướng quan trọng của các quốc gia có biển và cả quốc gia không có biển. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng.”. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục hoạch định những chính sách, xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng để thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.
Hà Đức , Kim Châu, R’Piên