Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 là một trong những nội dung lớn được tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khai mạc vào sáng nay.

Đi qua 3/4 chặng đường của năm bản lề 2018 và nửa thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tình hình kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục đà chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018 ước hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đây là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những kết quả này đã tạo động lực, là niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng hướng, đổi mới và quyết liệt Đảng, Nhà nước với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Ông Nguyễn Tín – Chủ tịch Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku cho biết: “Qua theo dõi thấy kinh tế của đất nước trong năm nay tăng trưởng khá. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt kế hoạch đề ra. Sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và Gia Lai nói riêng tiếp tục đạt được những kết quả cao. Cán bộ và nhân dân địa phương rất phấn khởi. Kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục lãnh đạo xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.
Anh Phan Hồ Giang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai cho biết: “Hôm nay khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XII, bản thân cũng như các bạn trẻ rất quan tâm hội nghị lần này. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Đây là năm bản lề đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020. Qua theo dõi ước tính 12 chỉ tiêu đều đạt và vượt, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt. Đây là kết quả đáng phấn khởi. Mong hội nghị lần này BCH sẽ đánh giá toàn diện những mặt đạt được, những mặt hạn chế chưa đạt được, từ đó đề ra những giải pháp mang tính đột phá làm sao hòan thành nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội 5 năm đến năm 2020”.
Ông Rơ Mah Thuyên – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cũng bày tỏ: “ Rất phấn khởi về thành tựu của đất nước. Ở địa phương đời sống kinh tế cũng ngày càng phát triển, đặc biệt kinh tế nông nghiệp ở địa phương ngày càng đi lên, xây dựng được nhiều cánh đồng lớn đối với cây mía, cây lúa, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao”.
Ông Phạm Kim Xuân, Phường Hội Phú, thành phố Pleiku cũng nêu: “Các chỉ tiêu hàng năm chúng ta đều đạt, năm sau cao hơn năm trước. Nổi bật trên lĩnh vực kinh tế tăng trưởng kinh tế năm đạt 6,7%, chưa có đợt nào tăng trưởng mạnh như thế. Điều này nói lên sự quan tâm, sự chỉ đạo triệt để và bám sát các chỉ tiêu của Trung ương Đảng, cũng như các địa phương, sự quan tâm của Đảng, sự nỗ lực của chính quyền và toàn thể nhân dân trong cả nước để ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu. Thông qua hội này kỳ vọng sẽ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu lớn của Đảng, Trung ương sẽ đề ra những quyết sách lớn quyết tâm giành nhiều thắng lợi trên các mặt trận về kinh tế – văn hóa xã hội”.
Việc Trung ương xem xét, cho ý kiến về vấn đề kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm nay có nhiều nội dung mới, sâu rộng, dài hạn và toàn diện hơn so với 2 năm trước. Điểm qua bức tranh tổng thể về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, tại Hội nghị lần này Trung ương sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách lớn, xác định mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ khóa XII…
Những nội dung quan trọng trong 5 ngày diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo./.
Nhóm PVTS