Đường làng nở hoa

Cập nhật 03/10/2018, 09:10:53

Đường làng có hoa không những góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, xanh-sạch-đẹp mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Chúng ta cùng về với xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê để cảm nhận vẻ đẹp của những con đường ngập tràn hoa nắng, và xem cách mà  người dân nơi đây thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới…!

Thôn Đoàn Kết là mô hình điểm về “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” của xã Bờ Ngoong, chi bộ thôn đã xây dựng bản hương ước quy định cụ thể trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, người dân và gia đình trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là phải cải tạo những con đường nhếch nhác, cỏ dại…thành những con đường hoa, rau xanh tươi mát tạo nên sự bình yên và tươi đẹp hơn cho khu xóm.

Anh Hoàng Văn Thạch, Bí thư chi bộ thôn Đoàn kết, xã Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Bằng những cách làm cụ thể như: làm hàng rào cây xanh, hoa, làm cỏ sạch sẽ trồng rau… Thứ nhất tạo cảnh quan đảm bảo sức khỏe cho mình, thứ 2 là mình có nguồn thu nhập rau sạch để sử dụng hàng ngày không ảnh hưởng sức khỏe”.

Từ chỗ làm thí điểm ở số ít gia đình, một vài đoạn đường ngắn thì nay việc trồng hoa, rau xanh dọc theo hai bên đường trước thềm mỗi nhà được nhân rộng, trở thành phong trào tích cực mà mọi người trong thôn Đoàn Kết đều tham gia. Ai cũng có trách nhiệm quản lý, chăm sóc nhất là các chị em phụ nữ thì việc làm này vừa hưởng ứng phong trào “5 không 3 sạch”, vừa tạo mỹ quan thôn làng. Để rồi mỗi ngày đi qua những con đường này, người dân thôn Đoàn Kết đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái như xua tan đi bao mệt nhọc….

Chị Liêu Thị Thương, thôn Đoàn kết, xã Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai cũng nói: “Tất cả phụ nữ ở thôn có ý định và đã làm là vệ sinh sạch, cải tạo đất trồng hoa, trồng rau, so với trước kia thì cảnh quan ở thôn bây giờ thì sạch và đẹp hơn rất nhiều, ai cũng vui”…

Ông Nguyễn Đức Tuần, Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, Chư Sê, Gia Lai đánh giá: “Thôn Đoàn Kết đã xây dựng thành công mô hình bảo vệ môi trường, xã sẽ chỉ đạo toàn thể hệ thống chính trị từ xã xuống các thôn làng học tập, nhân rộng mô hình của thôn Đoàn Kết làm sao công tác bảo vệ môi trường luôn xanh, sạch, đẹp và được nhân dân hưởng ứng”.

Tuy đường làng giờ đã bê tông hóa nhưng nhờ những luống rau xanh, thảm hoa đồng nội nhiều con đường nơi đây vẫn giữ được nét đẹp thanh bình vốn có của làng quê. Đặc biệt, việc trồng chăm sóc hoa gắn với quét dọn vệ sinh thôn xóm thường xuyên đã góp phần giúp cho địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Còn với người dân khi tự tay trồng và chăm sóc hoa thì đã cảm nhận rõ hơn nét đẹp không gian sống của mình và làm đẹp thêm cho tình làng, nghĩa xóm…/.

Kim Ngân, Viễn Khánh

 

Trả lời