Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn đang được Tp.Pleiku tập trung triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Qua đó nhằm xây dựng xã hội học tập với mục tiêu bất kỳ người dân nào cũng được học tập và học tập suốt đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Câu nói này cũng chính là chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay.
Trong cuộc sống có những việc làm tưởng chừng như rất nhỏ song lại vô cùng ý nghĩa và đáng để chúng ta học tập. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau.

Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng nhu cầu đọc sách của người dân làng Ngol Tă, xã Chư Hrông, Tp. Pleiku lại rất đáng để chúng ta khâm phục. Minh chứng cho điều đó là tủ sách của làng đã hình thành hơn 5 năm nay và được đặt ngay tại nhà văn hóa thôn với trên 50 đầu sách và được phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể. Việc đọc sách của người dân cũng khá phong phú, người lớn tuổi thì tìm đọc những cuốn sách, báo liên quan đến chính sách của Đảng và Nhà nước, còn thanh niên thì lại tìm đọc những cuốn sách thiên về kỹ năng sống và một số thông tin phục vụ cho việc áp dụng thực hiện các mô hình trong phát triển sản xuất.
Anh Ksor Blach, Trưởng thôn làng Ngol Tă, xã Chư Hrông, Tp. Pleiku nói: “Bà con thường đọc sách vào cuối tuần vì lúc đó bà con đi lễ xong là vào tủ sách này. Có người đọc nửa tiếng hoặc 1 tiếng. Nói chung mình đọc sách thấy nó cũng giúp mình hiểu nhiều về chính sách của Đảng và Nhà nước, biết làm ăn kinh tế”.
Anh Ksor Blưn, Làng Ngol Tă, xã Chư Hrông, Tp. Pleiku cũng nói: “Tôi cũng thường xuyên đến đây đọc sách, như sách về…nói chung là đọc sách để mình sống tốt hơn với lại tìm hiểu được nhiều mô hình phát triển kinh tế hay để mình áp dụng vào gia đình của mình”.
Để có được tủ sách phục vụ nhu cầu đọc của người dân ở đây thì hàng quý, UBND xã Chư Hrông đều bổ sung các đầu sách mới. Tuy mới bước đầu hình thành tủ sách này nhưng nó đã thực sự phát huy hiệu quả, bởi người dân có thêm cơ hội được học hỏi lẫn nhau từ thực tiễn cuộc sống và học hỏi từ sách, vở.
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Chi bộ làng Ngol Tă, xã Chư Hrông, Tp. Pleiku cho biết: “Từ khi có tủ sách này người dân cũng đến tìm hiểu thường xuyên, nguồn sách ở đây chủ yếu là tuyên truyền cho người dân về thực hiện theo đúng đường lối của Đảng và nhà nước”.
Thực hiện Đề án xây dựng “Xã hội học tập” và đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” đến nay Tp. Pleiku đã có 243 thôn, làng, tổ dân phố đăng kí cộng đồng học tập, 41 dòng họ đăng kí xây dựng dòng họ học tập và trên 31 ngàn gia đình đăng kí xây dựng gia đình học tập. Và việc xây dựng gia đình học tập được bắt đầu từ chính những người lớn tuổi trong gia đình. Chẳng hạn như gia đình ông Ksor Yur ở làng Kép, phường Đống Đa. Hiện ông có 7 đứa cháu, trong đó có 2 đứa đang học đại học, ông Yur vui mừng khoe chúng nó học giỏi một phần là do mình đã có cách làm hay để kịp thời khuyến khích các cháu, đó là thưởng “nóng” cho đứa nào đạt điểm cao.
Ông Ksor Yur nói : “Các cháu về tập trung chơi mình nói đứa nào điểm cao dơ tay lên ông thưởng, mỗi lần như vậy mình cho nó 2 đến 5 ngàn thôi để nó bỏ heo. Lúc nào nó cần mua bút, mua sách học thì nó đập heo ra. Vậy là chúng nó thi nhau học mình cũng thấy rất vui”.
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1/10 đến ngày 7/10, UBND Tp. Pleiku phát động phong trào học tập học tập suốt đời với khẩu hiệu“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Trên cơ sở đó các địa phương sẽ linh hoạt vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về một xã hội học tập, góp phần xây dựng TP. Pleiku trở thành thành phố học tập, đô thị văn minh./.
Lệ Xuân,Thanh Sáng, R’Piên