Trong tháng 9, lượng trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện đang tăng đột biến tại một số tỉnh, thành trên cả nước và đã có trẻ tử vong. Qua điều tra dịch tễ, năm nay tỷ lệ nhiễm vi rút EV 71 rất cao. Đây là chủng gây bệnh có độc tính cao, lây lan rất nhanh và diễn tiến nặng. Năm nay, số ca mắc tăng, nhiều ca nặng nên các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý, nhất là với trẻ dưới 3 tuổi.

Tại Gia Lai, hiện bệnh tay chân miệng xuất hiện rải rác tại các địa phương với 175 ca mắc đã ghi nhận từ đầu năm đến nay. Thời điểm này, số ca nhập viện do bệnh tay chân miệng đang bắt đầu tăng tại Bệnh viện Nhi. Trước đây mỗi tuần chỉ ghi nhận 2-3 ca mắc thì trong tuần qua đã có 13 trẻ nhập viện do tay chân miệng. Hầu hết là trẻ dưới 3 tuổi với các biểu hiện quấy khóc, biếng ăn, sốt cao liên tục, nổi bóng nước…
Chị Trần Ngô Ánh Linh – Huyện Krông Pa cho biết: “Bé ở nhà nóng, sốt, nổi bóng nước ở tay chân, miệng bị lở nên đưa đi khám. Mấy bữa bỏ ăn, không ngủ quấy khóc, hay giật mình. Nghe đang mùa dịch nên em đưa bé đi khám liền. Vào đây bác sỹ cho thuốc uống ăn được, ngủ sâu giấc hơn”.
Chị Từ Thị Thủy –Thành phố Pleiku cũng nói: “Con em nhập viện 4 ngày rồi, bé bị sốt, nổi hột trên tay chân, bị lở miệng không ăn uống được. Xem tivi nghe nói là đang dịch tay chân miệng, cũng vệ sinh sạch sẽ cho bé nhưng do nhiều lúc dẫn bé đi chơi với bạn bè ở xóm bị lây do ở đó cũng có mấy bé bị rồi”.
Tháng 9, tháng 10 là thời điểm bệnh tay chân miệng bắt đầu gia tăng, thường kéo dài tới tháng 12 nên nguy cơ lây lan cho cộng đồng sẽ rất lớn. Đây là bệnh nhiễm vi rút cấp tính và rất dễ lây nếu công tác vệ sinh không đảm bảo.
BS Võ Thị Thu – Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Bệnh do vi rút gây ra ở da và niêm mạc có nốt bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối, loét miệng. Bệnh biến chứng rất nguy hiểm có thể gây ra biến chứng viêm cơ tim, viêm màng não nếu không điều trị kịp thời. Do đó phải theo dõi bé chặt nếu phát hiện có sốt kéo dài trên 2 ngày, sốt trên 39 độ, hay ngủ có giật mình, co giật, run tay run chân, đi lại loạng choạng thì phải đưa đi cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Đối với cách phòng bệnh chủ yếu là vấn đề vệ sinh rửa tay hàng ngày cho bé bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, không cho trẻ mút tay, ngậm đồ chơi, lau sàn nhà bằng các dung dịch sát khẩu, vệ sinh quần áo cho bé”.
Hiện bệnh tay chân miệng chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu nên để phòng bệnh cần thực hiện 4 sạch: ăn sạch, ở sạch, đồ chơi sạch và bàn tay sạch. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và có biểu hiện khá đặc trưng là sốt, phát ban hoặc nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân và thường loét ở miệng. Để tránh lây nhiễm cho cộng đồng, công tác kiểm soát bệnh tại gia đình, trường học cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là ở các trường mầm non, nhóm trẻ cần phải luôn ý thức giữ gìn vệ sinh cho trẻ./.
Kim Châu, Minh Trí