Năm nay thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương trong tỉnh. Tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, nhiều loại cây trồng chậm phát triển, bị sâu bệnh, năng suất giảm. Vụ thu hoạch bắp của người dân địa phương không được như mong đợi bởi phần lớn diện tích mất mùa, giảm năng suất.

2 ha bắp của gia đình chị Phạm Thị Sinh ở thôn Pắc Bó, vụ này chỉ thu hoạch được 40 triệu đồng, trong khi vốn đầu tư giống ban đầu đã mất hơn 30 triệu. 3 ngày cao điểm thu hoạch bắp, gia đình chị phải thuê 19 nhân công, chi phí hết 12 triệu đồng. Năng suất thấp, giá cũng giảm, vụ bắp đầu tiên của gia đình chị Sinh bị thất thu .
Chị Sinh nói: “Năm nay trồng bắp thất thu do thời tiết mưa nhiều quá, trồng xong thì nắng hạn tới khi trổ cờ thì mưa nhiều. Năng suất chỉ 5 tấn/ha. Bình thường năng suất phải 7-8 tấn/ha. Đường sá đi lại khó khăn dẫn theo kéo giá xuống giờ bán tại rẫy chỉ 3.000/kg”.
Ông Phạm Hữu Dự – Xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cũng nói: “Năm nay so với năng suất mọi năm chỉ bằng 2/3 thôi do thời tiết mưa nhiều quá. Năm ngoái chỗ này thu được hơn 20 tấn tươi năm nay chỉ 11-12 tấn”.
Sản xuất của nông dân địa phương không chỉ gặp bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết mà đường giao thông đi lại khó khăn khiến cho việc vận chuyển hàng hóa nông sản bị đẩy giá leo thang, kéo giá thu mua bắp tại bãi cũng giảm.
Ông Lê Thành Công – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết: “Dịp tháng 6 đến tháng 9 ảnh hưởng bão mưa nhiều dẫn tới tình trạng các cây trồng trên địa bàn chậm phát triển, giảm năng suất. Giá cả các loại nông sản cũng bị ảnh hưởng. Sau khi sản xuất liên quan khâu vận chuyển, đường sá lầy lội các sản phẩm của bà con sản xuất ra không bán được, giá thấp xuống bởi vì kênh vận chuyển các mặt hàng này tăng lên”.
Hiện gần 500 ha bắp trên địa bàn xã Ia Lâu đã thu hoạch xong. Không chỉ cây bắp mà một số loại cây trồng như mì, lúa, điều cũng bị sâu bệnh, chậm phát triển. Nông dân đang tập trung khắc phục tình trạng sâu bệnh để giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất vụ Mùa./.
Kim Châu, Lê Thư, Đặng Trà