Mô hình quân-dân kết hợp bảo vệ biên giới ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ

Cập nhật 24/9/2018, 08:09:18

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; những năm qua, nhiều chương trình hoạt động đã được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Gia Lai phối kết hợp với các đơn vị triển khai thực hiện đã góp phần đảm bảo về an ninh quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nhất là tại khu vực biên giới. PS được thực hiện tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ.

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận và Ban Chỉ huy Quân sự xã, hoạt động tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho nhân dân đã được Hội Nông dân xã Ia Nan, triển khai từ nhiều năm nay. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ ‘Nông dân với pháp luật” cũng như phát huy vai trò của nông dân khi tham gia các tổ tự quản đã góp phần tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở; vận động người dân đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội ở địa phương; tuyên truyền vận động nông dân không tin, không nghe lời kẻ xấu kích động để làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no.

Bà Kpuih HChem – làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai  cho biết: “Nói chung là chỗ nông dân cũng như mấy anh em tuyên truyền để làm theo Đảng và Nhà nước mình. Trước đây nói chung thì bà con cũng phức tạp nhiều lắm vì học hỏi kém, nhưng từ ngày hội nông dân và quân sự xã tuyên truyền cho bà con thì nói chung bà con cũng lo làm ăn phát triển kinh tế để có lợi cho xã hội”.

Chị Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng nói: “Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng với Hội Nông dân phối hợp với Đồn Biên phòng thường xuyên đi tới các hộ gia đình có nương rẫy cũng như nắm bắt tình hình di dân tự do rồi tới các điểm trên địa bàn trên biên giới đó tuyên truyền từng hộ một. Giai đoạn đầu thì họ cũng không nghe đâu, nhưng sau đó thì bằng các chủ trương, chính sách của Nhà nước, rồi bằng các khuyến khích về cây trồng vật nuôi, hỗ trợ cho nhân dân vay vốn thêm thì bà con cũng đã nắm bắt được và cũng đã làm ăn theo chủ trương, chính sách Nhà nước cho phép”.

Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, những năm qua, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã trở thành chỗ dựa vững chắc, đồng hành cùng nông dân vùng biên giới trong các mô hình phát triển kinh tế cũng như vận động đồng bào các dân tộc tham gia phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, xây dựng vùng biên giới ngày càng trù phú về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị.

Ông Hoàng Văn Hưng – Chỉ huy trưởng Quân sự xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức lên kế hoạch với Hội Nông dân, hộ gia đình nông dân nào neo đơn thì chúng tôi sẽ tổ chức lực lượng dân quân xuống giúp đỡ cho các hộ dân phát triển kinh tế bền vững. Ngoài phát triển kinh tế thì chúng tôi sẽ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đặc biệt là Luật An ninh biên giới để bà con trong thôn bản nắm chắc được để không còn vi phạm về an ninh biên giới theo Nghị  định 34 của Chính phủ”.

Kết hợp chặt chẽ chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng, Hội Nông dân xã Ia Nan cũng thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan và các đội công tác địa bàn bám nắm cơ sở; vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, chống xâm canh, xâm cư, vượt biên, xâm nhập trái phép. Biên giới bình yên, đời sống người dân ngày càng phát triển, góp phần giúp xã Ia Nan tiến tới hoàn thành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên vùng biên giới Đức Cơ./.

Mỹ Tiến –  Xuân Huy

Trả lời