18 Năm tù cho kẻ giết người.

Cập nhật 17/6/2014, 14:06:01

Sáng 16/6/2014, tại thôn Tung Blai (xã Ia Đreng, huyện ChưPưh, tỉnh Gia Lai), Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối tượng Siu Anh (SN 1984, trú tại làng Tung Đao, xã Ia Đreng, Chư Pưh) về tội giết người.

 

Bị cáo Siu Anh trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, vào 21 giờ ngày 18/12/2013, Siu Anh cùng 3 thanh niên khác trong làng mót trộm mủ tại lô cao su số 12 (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê) ở tổ 8, thôn Tung Neng, xã Ia Đreng. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, bị anh Nguyễn Văn Mỹ và anh Nguyễn Viết Hồng là bảo vệ nông trường cao su phát hiện, ngăn cản. Trong lúc giằng co, xô xát, Siu Anh dùng dao tự chế dài 25cm mang theo đâm 2 nhát vào đầu và ngực trái khiến anh Mỹ tử vong. Sau đó, Siu Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú vào sáng 19/12/2013.   

 

“Thằng Anh có tội giết người nhưng nó đã biết lỗi và đến Công an huyện ChưPưh đầu thú. Mong tòa giảm nhẹ. Hôm nay tôi và dân làng đã hiểu tội của nó để sau này rút kinh nghiệm”. Đó là lời chia sẻ của Ông Rơ mah Yul, thôn Tung Đao, xã Ia Đreng, Chư Pư.

 

Tội ác của Siu Anh để lại quá nhiều nỗi đau. Chồng chết, vợ anh Mỹ thành góa bụa với 2 con nhỏ, đứa lớn mới hơn 1 tuổi, đứa nhỏ mất cha khi chưa kịp chào đời. Còn với chị Kpă H’piơ (vợ Siu Anh) – thì chồng vào tù, chị cũng mất đi chỗ dựa, một mình nuôi 4 đứa con thơ. 

 

“Chồng mất là nỗi đau không thể tả được. Tôi chỉ còn biết trông chờ vào pháp luật đem lại công bằng cho mẹ con tôi để tôi nuôi con ăn học nên người. Chị Lô Thị Huyền, vợ anh Nguyễn Văn Mỹ tâm sự.

 

 

Còn đây là ý kiến của chị Kpă H’piơ – Vợ bị cáo Siu Anh: Chồng mình phạm tội, mình buồn lắm. Nhà mình nghèo, mong Đảng, Nhà nước khoan hồng và chồng mình cố gắng cải tạo tốt để mau trở về.

 

Tại phiên tòa, bị cáo Siu Anh đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử tuyên phạt 18 năm tù giam đối với Siu Anh về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 105,6 triệu đồng. Đây là bản án thích đáng, nghiêm khắc cho kẻ xem thường tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn ./.

Thúy Trinh – Lê Ánh(PX15)

Trả lời