Tiếp tục đợt giám sát về hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh; sáng nay (19/9), Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Phan Chung làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Pleiku, đại diện các ban, ngành và các HTX trên địa bàn thành phố.
Báo cáo của UBND thành phố Pleiku tại buổi làm việc cho thấy, chuyển đổi hoạt động và thành lập mới theo Luật HTX năm 2012, nhìn chung các HTX trên địa bàn TP.Pleiku đều đang hoạt động và phát triển khá tốt. Tính đến cuối năm 2017 so với thời điểm ngày 01/7/2013, toàn thành phố có 26 HTX với 1.321 thành viên (giảm 10 HTX và 932 thành viên); tổng số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX là 150 (giảm 48 lao động); thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là hơn 36,7 triệu đồng (tăng 1,93 lần). Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động của các HTX nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn với quy mô vẫn còn nhỏ; việc mở rộng quy mô cũng như nâng cấp dịch vụ đối với các HTX vận tải còn khó bởi đòi hỏi nguồn vốn lớn. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, một số vấn đề được đoàm giám sát quan tâm, đó là hiệu quả hoạt động thật sự và việc đóng thuế của các HTX; công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý HTX cũng như việc đưa cán bộ trẻ về công tác tại các HTX…
Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Phan Chung, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các HTX trên địa bàn thành phố cần phát triển theo định hướng thị trường, đảm bảo cho hoạt động đạt lợi nhuận cao nhất; đồng thời cần chủ động về vấn đề nhân lực làm công tác kế toán cũng như công tác tư vấn, hỗ trợ về pháp luật cho HTX. Đối với TP.Pleiku và các ngành cần tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX; làm đầu mối trong việc liên kết với các địa phương tạo cơ hội cho các HTX trên địa bàn có cơ hội kết nối với những HTX ở các địa phương khác. Bên cạnh đó có sự lựa chọn và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; có chính sách ưu đãi về thuế cho các HTX, nhất là HTX nông nghiệp; quan tâm công tác khuyến nông, khuyến công cho các HTX; và tập trung tháo gỡ khó khăn về vấn đề đất đai đối với 02 HTX An Phú 1 và An Phú 2./.
Mỹ Tiến, Minh Trung