Hiện đang là thời điểm nhiều dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm, tiêu chảy…. thường tăng cao và có thể bùng phát. Ngành y tế đã phối hợp với các địa phương tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng chống không để bệnh lây lan. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh chỉ thực sự hiệu quả khi có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của cả cộng đồng.

Lật úp các dụng cụ chứa nước, loại bỏ các vật phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi có nơi đẻ trứng – đó là cách đơn giản nhất để phòng bệnh sốt xuất huyết.
“Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết” – câu khẩu hiệu tưởng chừng đơn giản, dễ thực hiện nhưng xem ra nhiều nơi người dân vẫn còn chủ quan, chưa thực sự đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh ngay tại gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ 9, Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku nói: “Khu vực này hầu hết là vườn tược trồng cây ăn trái, trồng hoa. Mỗi khi giao mùa, sinh hoạt tổ dân phố có tuyên truyền về phòng dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết. Khó khăn năm nay mùa mưa kéo dài, có những cái chưa xử lý kịp thời, nhiều nhà dụng cụ không xử lý kịp phát sinh muỗi”.
Chị Trịnh Thị Toàn – Trạm Y tế Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Để hạn chế dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan trên địa bàn, ngay khi có ca bệnh Trạm phối hợp với tổ dân phố xuống giám sát đi các hộ lân cận nhắc nhở dọn vệ sinh môi trường, lật úp những dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Sau đó báo với Y tế dự phòng phối hợp phun dịch xung quanh hộ có bệnh nhân sốt xuất huyết bán kính 200m. Những dụng cụ chứa nước nhiều nhà họ cũng lật úp còn nhiều nhà quên để lăng quăng sinh sôi dẫn đến một số nơi vẫn còn lăng quăng nhiều”.
Ngoài sốt xuất huyết đã xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh với trên 1.400 ca mắc, cần chú ý bệnh tay chân miệng vì tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm bệnh dễ bùng phát cao. Riêng bệnh thủy đậu từ đầu năm đến nay đã ghi nhận trên 800 ca mắc, tăng 31% so với cùng kỳ. Các bệnh này tập trung phần lớn ở trẻ em vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh cần được tăng cường và thực hiện thường xuyên ở các trường học ngay từ đầu năm học mới.
Ông Võ Gia Bắc – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khuyến cáo: “Riêng về phía nhà trường đặc biệt phải chú ý có kế hoạch phòng chống dịch bệnh, chú ý đến các dịch bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu, viêm não, tiêu chảy. Đối với bệnh tay chân miệng, đây là thời điểm trong năm tăng cao. Các bậc phụ huynh và nhà trường phải quan tâm theo dõi sức khỏe của các cháu khi có các biểu hiện như sốt, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, trong miệng phải đưa đến cơ sở y tế. Bệnh cũng tăng cao trong mùa tựu trường là bệnh sốt xuất huyết. Khi thấy cháu có các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, đau nhức mình mẩy, đau chân tay phải điều trị kịp thời. Đối với bệnh thủy đậu tuy rằng là bệnh do vi rút lành tính nhưng lây qua đường hô hấp rất nhanh nên khi mắc bệnh này phải cách ly các cháu kịp thời”.
Diễn biến thời tiết bất thường, nắng mưa đan xen như hiện nay là môi trường thuận lợi để các dịch bệnh gia tăng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức trong công tác phòng bệnh, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, các vật dụng chứa nước để tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy; kịp thời phát hiện, điều trị sớm đối với trường hợp bị bệnh, nhất là các bệnh dễ lây; đồng thời báo cáo y tế cơ sở xử lý theo quy định không để bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng./.
Kim Châu, Lê Thư, Duy Linh