Nông dân phát triển cây trồng mới phù hợp với điều kiện thời tiết.

Cập nhật 12/9/2018, 14:09:29

Do biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, một số loại cây trồng được xem là thế mạnh, chủ lực của địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nay không thể phát huy được hiệu quả, đem lại năng suất thấp. Trước khó khăn đó, nhiều năm trở lại đây bà con nông dân ở huyện Đăk Pơ đã chủ động tìm cách để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Bằng những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với phân bón hữu cơ để tăng năng suất cây trồng và đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Huyện Đăk Pơ hiện có hơn 22.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, nhưng với điều kiện khí hậu nắng nóng, đất đá là chủ yếu nên rất hạn hụt về nước tưới, hiện tại, nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất  nông nghiệp trên địa bàn mới đáp ứng khoảng 300ha. Vì vậy, cây mía được xem là cây trồng thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên vài năm gần đây, do giá cả thị trường bấp bên nên nông dân không mở rộng diện tích để  rơi vào vòng luẩn quẩn, được mùa, mất giá, được giá, mất mùa. Trước thực tế đó, nhiều nông dân ở huyện Đăk Pơ đã mạnh dạn xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái, và sản xuất rau xanh an toàn.

Anh Trần Văn Quyên – Thôn 5, xã An Thành, huyện Đăk Pơ cho biết: “Vùng đất này rất là khắc nghiệt, gia đình cũng mạnh dạn đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, nhận thấy rằng  cũng giống như Đăk Pơ mà đã thành công với cây bưởi, cây nhãn nên gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, với việc áp dụng các khoa học kỹ thuật mới nên thành công và cho hiệu quả”.

Ông Nguyễn Thế Long-Xã Phú An, huyện Đăk Pơ nói: “Khó thì cũng khó, dễ thì cũng dễ nếu chúng ta chịu khó tìm tòi, học hiểu thì sản xuất cây lâu năm rất là hay. Cơ bản nhất là trao đổi kinh nghiệm với nhau, chúng tôi có một tổ hợp tác gặp nhau  chia sẻ kinh nghiệm và sản xuất các mô hình đạt hiệu quả năng suất cao”.

Dưới sự định hướng của chính quyền địa phương, sự nhanh nhạy trong hội nhập, nông dân Đăk Pơ đang dần tiếp cận với các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, mô hình tưới nước tiết kiệm, phân bón phù hợp để trái cây không bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tạo ra các sản phẩm rau, quả theo tiêu chuẩn Vietgap. Hiện tại, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến chọn thương hiệu rau, quả của Đăk Pơ để bao tiêu sản phẩm.

Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết: “Mô hình mới ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn an toàn, khác với sản xuất cũ là nông dân được sự kiểm soát các quy trình kỹ thuật về thuốc bảo vệ thực vật, chu kỳ sản xuất gắn với nhu cầu nơi tiêu thụ, khi đó không dẫn đến hiện tượng thừa thiếu và mất giá, tổ chức này sẽ ổn định hơn và tạo điều kiện cho người dân. Tuy nhiên việc chuyển đổi ở bước đầu, và chúng đang thực hiện theo mô hình vết dầu loang, từ mô hình điểm để nhân rộng”.

 Tùy theo điều kiện mỗi địa phương sẽ có cách làm hay với những mô hình phù hợp. Theo đó, chính quyền sẽ định hướng để người nông dân tự lựa chọn mô hình, cách làm của mình để đem lại năng suất chất lượng cao, với tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp sạch./.

Ngọc Ánh, Piên

 

Trả lời