Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 8 và 8 tháng đầu năm nay diễn ra vào sáng 7.9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà các ngành, chính quyền các địa phương đạt được trong những tháng đầu năm nay. Tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch năm 2018, thời gian tới, cả bộ máy chính quyền phải có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, xử lý dứt điểm những vấn đề cấp bách, tồn tại để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Dù đã rất nỗ lực, song tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt kết quả chưa cao. Cụ thể trong tháng 8, thu ngân sách chỉ đạt hơn 306 tỷ đồng; tính chung 8 tháng, toàn tỉnh đạt chưa tới 3.000 tỷ đồng, bằng 74,25% dự toán Trung ương giao, bằng 70,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu không có giải pháp căn cơ trong thực hiện sẽ rất khó hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2018 đạt tổng thu ngân sách từ 4.500 tỷ đồng trở lên.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Ngành Thuế, Ngành Tài chính phải hết sức chú ý để chúng ta có sự tập trung chỉ đạo, phải đánh giá hết các yếu tố, các điều kiện để chúng ta thu, từ đó chúng ta có điều kiện chi phù hợp. Chúng tôi cũng đề nghị Ngành Tài chính rà soát lại khả năng tăng thu của chúng ta như thế nào để xử lý những vấn đề cấp bách hiện nay đang diễn ra. Ví dụ như thiên tai, các công trình hạ tầng mà cấp bách của tỉnh”.
Đề cập tới việc bố trí giáo viên giảng dạy và biên chế trong Ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ ngay sau cuộc họp phải có báo cáo chi tiết thực trạng thừa, thiếu giáo viên hiện nay để tỉnh có hướng chỉ đạo cụ thể. Không để tình trạng nơi thì quá thừa mà nơi thì quá thiếu giáo viên đứng lớp.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “Điều phối đội ngũ giáo viên nơi thừa sang nơi thiếu với cách thức như thế nào đó cho hài hòa, không để bị sốc, không gây khó khăn cho cơ sở. Không được để tình trạng nơi thừa thì cứ thừa mà nơi thiếu thì cứ thiếu. Trước mắt phải giải quyết trong từng địa phương, xong rồi bố trí cho các liên huyện. Xử lý nội bộ các biên chế trong khối sự nghiệp công lập, điều hòa lại để xử lý cho phù hợp, không để lãng phí, nơi thì quá thừa mà nơi thì quá thiếu, thế này là không ổn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục lồng ghép, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện.
“Tất cả các công trình đầu tư xây dựng với nguồn vốn Trung ương hay địa phương nằm dưới các huyện, các xã đều lồng ghép, phục vụ cho xây dựng nông thôn mới cả, chứ không phải là chương trình độc lập. Làm đường liên xã cũng để cho nông thôn mới, làm cầu cũng cho nông thôn mới, xây dựng trạm xá rồi phòng học cũng cho nông thôn mới… Tôi đề nghị rà soát lại những công trình này hiện nay đang thừa sau khi chúng ta sắp xếp lại để làm sao sử dụng có hiệu quả và tôi đề nghị các đồng chí hết sức lưu tâm cho”, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nói.
Trước tình trạng thời tiết cực đoan, mưa kéo dài thời gian qua làm ảnh hưởng đến đời sống bà con nông dân và thiệt hại các loại cây trồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương nhanh chóng có các giải pháp hỗ trợ người dân và chuyển đổi cây trồng phù hợp trên các diện tích kém hiệu quả. Chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Giải quyết các ách tắc trong thủ tục hành chính đối với các dự án xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giao khoán quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng năm 2018; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đến cuối năm nay phải kéo giảm 3 chỉ số liên quan đến tai nạn giao thông so với năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, các địa phương phải phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường bám sát cơ sở để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh./.
Đoàn Bình, Đặng Trà