Tảo hôn, hôn nhân cận huyết là vấn đề tồn tại dai dẳng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy ở nhiều địa phương. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tảo hôn, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Xác định yếu tố quan trọng để phòng, chống nạn tảo hôn đạt hiệu quả đó chính là nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và gia đình, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó, chủ yếu là Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Thanh niên, chính sách về dân số… Để công tác này đạt hiệu quả cao, tùy vào từng đối tượng mà tổ chức Đoàn có hình thức tuyên truyền phù hợp. Trong đó, đối với đoàn viên, thanh thiếu niên là học sinh, Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần… đặc biệt, đến tận nhà các em học sinh để tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều trường hợp có ý định tảo hôn đã được ngăn chặn kịp thời.
Em Nay H’Noaih, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa cho biết: “Thầy cô luôn tuyên truyền cho chúng em nhận ra được việc kết hôn sớm sẽ vất vả khổ như thế nào Không được cùng bạn bè đến lớp, sau này không có tương lai. Vì thế chúng em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ. Không nghỉ học đâu”.
Đối với ĐVTN sinh hoạt tại các địa phương, Đoàn Thanh niên cũng phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể xã hội, nhất là thông qua hoạt động của các CLB “Tiền hôn nhân”, “Tuổi trẻ với pháp luật” duy trì các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội để lồng ghép các kiến thức về hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản cho ĐVTN nắm bắt và thực hiện. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra, nhất là ở thanh, thiếu niên DTTS. Thực tế này đòi hỏi tổ chức Đoàn cần có thêm nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền.
Chị Hà Thị Giang Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, chúng tôi sẽ chú trọng xác định địa bàn xảy ra phổ biến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, qua đó, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức các đợt truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản và giới tính. Chỉ đạo, định hướng thường xuyên nội dung hoạt động cho các CLB tổ, đội nhóm tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Đặc biệt tranh thủ vai trò của già làng, người có uy tín tại địa phương để phối hợp tuyên truyền”
Tảo hôn, hôn nhân cận huyết là những hủ tục lạc hậu cần sớm được loại bỏ. Với mục tiêu đó, bằng những giải pháp đã được xác định rõ, hi vọng tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần vào sự ổn định dân số cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất để mỗi ĐVTN có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, qua đó có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương./.
Ngô Thanh, Đặng Trà