Sáng nay 7.9, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018. Tham dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng và Kpă Thuyên, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong tháng 8.2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 32,53 triệu USD; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,19% so với tháng 7, tăng 3,44% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 306 tỷ đồng. Trong tháng, toàn tỉnh có 55 doanh nghiệp và 25 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 360 tỷ đồng; 36 hợp tác xã thành lập mới. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội, nội chính, an ninh quốc phòng được quan tâm triển khai và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, chính quyền các địa phương trong việc tập trung triển khai các nhóm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi cần nhanh chóng giải quyết. Đặc biệt thời gian qua tình hình mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, nhiều loại cây trồng thiệt hại và giá nông sản tiếp tục xuống thấp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân và chuyển đổi cây trồng phù hợp trên các diện tích không đem lại hiệu quả. Chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Giải quyết các ách tắc trong thủ tục hành chính đối với các dự án xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Chú trọng làm tốt công tác thu ngân sách, phấn đấu đến cuối năm 2018 phải đạt mốc tổng thu 4.500 tỷ đồng. Giải quyết bài toán thiếu hụt giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Các ngành cần chủ động và triển khai nhanh các nhiệm vụ để phục vụ Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 tổ chức tại Gia Lai.
Đoàn Bình, Đặng Trà