Kông Chro làm tốt việc tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật 07/9/2018, 16:09:44

Nếu như những năm trước đây, Kông Chro là một trong những địa phương điểm nóng về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, thì trong hai năm trở lại đây tình trạng này đã được giảm thiểu rõ rệt. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với nhiều biện pháp thực hiện khác nhau, trong đó hiệu quả nhất vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Phóng sự sau sẽ ghi nhận về điều này.

Đinh Văn Thanh, 18 tuổi, ở làng Tờng, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro vừa kết hôn được 2 ngày cùng vợ là Đinh Thị Bráp, lớn hơn 2 tuổi ở xã Yang Nam. Tuy nhiên, thời điểm kết hôn của Thanh có lẽ đã sớm hơn rất nhiều nếu như không được sự tuyên truyền, vận động kịp thời của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trấn địa bàn thị trấn Kông Chro và xã Yang Nam, bởi cả hai đã có thời gian quen và tìm hiểu nhau kéo dài đến ba năm.

Đinh Văn Thanh cho biết: “Mình quen với Bráp cũng khá lâu rồi, cũng muốn cưới sớm nhưng nhờ được sự vận động của cán bộ thị trấn nên mình chỉ cưới khi vừa đủ 18 tuổi. Giờ đây vợ chồng yên tâm làm ăn để có đủ tiền sau này nuôi con cho tốt.”

Hai năm trở lại đây, tại xã Yang Nam, huyện Kông Chro chỉ xảy ra  hai trường hợp tảo hôn. Để có được kết quả này, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đã tích cực tư vấn, truyền thông trực tiếp, đến từng nhà vận động để giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm và sinh con khi chưa đến tuổi trưởng thành của phụ nữ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

Chị Ngô Thị Rứa, Cán bộ DS&KHHGĐ xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Mình cứ đi đến từng nhà dân, tuyên truyền cho họ biết về hậu quả của việc kết hôn và có con sớm, dần thì họ cũng nhận ra và chỉ kết hôn khi đã đủ tuổi. Các bậc phụ huynh thì giờ cũng đã nhận thức được tốt hơn nên họ cũng giáo dục con cái tốt hơn.”

Theo thống kê của Phòng Dân tộc huyện Kông Chro, tính đến giữa tháng 8 năm 2018, toàn huyện có 21 trường hợp tảo hôn và không có hôn nhân cận huyết thống, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017. Đại diện phòng Dân tộc huyện cũng cho biết, việc giảm sâu số trường hợp tảo hôn trên địa bàn huyện là nhờ sự can thiệp kịp thời của chính quyền địa phương, đồng thời một số xã cũng đã thành lập được các câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống”. Đó được xem là những địa chỉ tin cậy để phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn nâng cao hiểu biết về những ảnh hưởng và hệ lụy không tốt của tảo hôn đến chất lượng cuộc sống gia đình.

Ông Tô Thành Năm, Trưởng phòng Dân tộc huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết:  “Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức để giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm và sinh con khi chưa đến tuổi trưởng thành ở vùng dân tộc thiểu số hiện vẫn còn khá nhiều khó khăn, trở ngại. Chẳng hạn như lề thói, tập quán lạc hậu, kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu các phương tiện truyền thông để tiếp cận thông tin một cách kịp thời, hiệu quả.”

Hướng tới mục tiêu không còn xảy ra những câu chuyện buồn về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian tới, huyện Kông Chro sẽ tích cực chỉ đạo các cấp chính quyền và các đoàn thể ở địa phương thực hiện việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền sao cho sát với tình hình thực tế; tăng cường đổi mới nội dung nhằm giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện./.

Quốc Linh,  Ksor Tuối

Trả lời