Xây dựng trường chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục – Đào tạo nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hướng đến một nền giáo dục hoàn thiện, tạo cơ hội bình đẳng về điều kiện học tập cho mọi trẻ em ở các vùng kinh tế -xã hội khác nhau. Tuy nhiên, ở Gia Lai tỷ lệ trường Mầm non và phổ thông đạt thấp so với kế hoạch đề ra.
Hiện nay, tỉnh Gia Lai có tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia rất thấp, không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh mới chỉ có 269/837 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 32,18%. Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 40% trường đạt chuẩn. Đây là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục và chính quyền các địa phương. Bởi nếu chiếu theo 5 tiêu chuẩn để đạt chuẩn quốc gia là: tổ chức nhà trường; cán bộ quản lý; giáo viên và nhân viên; chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị và công tác xã hội hóa giáo dục thì mục tiêu mà ngành Giáo dục-Đào tạo Gia Lai đề ra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể ở một số nơi, tình trạng học sinh bỏ học đang là một vấn đề nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục vùng khó./.
Lệ Xuân, Huy Toàn