Sơ kết công tác phòng chống bệnh lao giai đoạn 2013-2017  

Cập nhật 24/8/2018, 08:08:51

Tình trạng lao đa kháng thuốc đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, trong khi rào cản về mặt tâm lý xã hội, hiểu biết của người dân về bệnh lao chưa đầy đủ – Nhiều vấn đề đặt ra cho hoạt động phòng chống lao được nêu rõ tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống bệnh lao của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2017 tổ chức vào chiều hôm qua (23/8)

 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh lao của tỉnh đề nghị cần tập trung đánh giá rõ thực trạng, khó khăn hiện nay và phải có kế hoạch thực hiện chiến lược phòng chống lao của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 của Ban Chỉ đạo. Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ mắc lao đứng thứ 2 trong 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trong giai đoạn 2013-2017, bình quân mỗi năm phát hiện gần 700 bệnh nhân lao các thể, xu hướng phát hiện có chiều hướng giảm trong năm 2017 nhưng tình hình mắc lao ở người trẻ tuổi gia tăng phản ánh tình trạng nguồn lây trong cộng đồng còn nhiều. Lao kháng thuốc cũng đã được phát hiện với tỷ lệ 1,6% lao các thể, đáng lo ngại là hiện tượng bệnh nhân bỏ liệu trình điều trị. Hiện Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai đã triển khai hầu hết các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, chương trình phòng chống lao còn nhiều khó khăn, thách thức trong khi đội ngũ cán bộ tham gia phòng chống lao còn thiếu, suy giảm về nguồn lực do các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế ngày càng thu hep. Để giảm số người mắc, tử vong do bệnh lao, tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh các hình thức truyền thông xuống cơ sở, tăng cường giám sát tại cộng đồng, phát hiện nguồn lây và duy trì tỷ lệ chữa khỏi trên 90%./.

Kim Châu, Duy Linh

Trả lời