Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm nên đến thời điểm này, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chư Pah đạt khá cao, đảm bảo đúng tiến độ cũng như vượt kế hoạch thu thuế đề ra.

Ngay từ đầu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Chư Pah đã phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện quản lý tốt các hộ kinh doanh trên địa bàn, cũng như tăng cường vai trò hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn…Nhờ đó, tính đến trung tuần tháng 8 năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chư Pah đạt trên 28,4 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.
Ông Đặng Ngọc Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chư Pah cho biết: “Tính đến nay thì so với dự toán tỉnh giao và HĐND huyện giao thì cũng đã đạt trên 90% rồi. Nhìn chung số thu tăng cao và đi vào thực tế thì có 2 khoản tiền đó là đất và thuê đất là chính. Tiền đất thì qua đấu giá, còn tiền thuê đất cũng phát sinh đột biến thì cũng qua đấu giá cho thuê. Cho nên 2 khoản này chiếm tỷ trọng cao trong tổng các khoản thu”.
Bên cạnh tín hiệu khả quan trong tổng thu ngân sách thì vẫn còn một số sắc thuế thu đạt thấp, đặc biệt là khu vực thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh. Tính đến nay, thu thuế ở khu vực này chỉ thực hiện hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 31% pháp lệnh tỉnh giao, 27% pháp lệnh huyện giao và bằng 68% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý gặp nhiều khó khăn, doanh thu bị giảm sút hoặc kinh doanh không hiệu quả. Cùng với đó, tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giảm, các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn do không có nhiều dự án để thực hiện dẫn đến doanh thu giảm sút nên thuế phải nộp giảm. Để đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2018, các ngành chức năng huyện Chư Pah cũng đã đề ra nhiều giải pháp.
Ông Cao Việt Lĩnh – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Chư Pah cho biết: “Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tăng cường kiểm tra, rà soát và đánh giá lại các hộ kinh doanh cá thể và có các biện pháp áp thuế cho các hộ kinh doanh sát với thực tế kinh doanh. Tăng cường biện pháp kê khai thuế, rà soát lại các khoản thu, các đối tượng, các nguồn thu mới rồi các khoản phí, lệ phí để đạt được kế hoạch mà HĐND huyện giao”.
Cùng với đó, huyện Chư Pah tăng cường thu hồi nợ đọng và đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, các khoản thu liên quan đến đất đai, hạn chế số nợ phát sinh./.
Đoàn Bình, Đặng Trà