Giáo viên ở Ia Grai gặp khó khăn khi điều chuyển công tác

Cập nhật 24/8/2018, 08:08:23

Bước vào năm học mới 2018-2019, 29 giáo viên trên địa bàn huyện Ia Grai đã nhận quyết định điều chuyển công tác từ trường này sang giảng dạy trường khác. Một số giáo viên trong danh sách điều chuyển, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đã làm đơn để được xem xét lại.

Cô giáo Nguyễn Thị Trường Lâm, hiện cư trú ở phường Trà Bá, TP.Pleiku. Năm học 2017-2018 là giáo viên bộ môn hóa ở trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã  Ia Hrung, huyện Ia Grai. Ngày 16/7/2018, cô Lâm nhận được quyết định điều chuyển công tác tại trường THCS Chu Văn An, xã Ia O. Do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, bởi cô Lâm có 2 con nhỏ, chồng là bộ đội Biên phòng, công tác xa ít khi về, nên mọi việc gia đình và con cái một mình cô Lâm đảm nhiệm. Cô Lâm đã viết đơn trình bày hoàn cảnh gửi lên các cấp có thẩm quyền huyện Ia Grai mong được xem xét lại, bởi cô Lâm đã có thời gian công tác 4 năm ở xã biên giới, nay điều chuyển đến xã Ia O cũng là một xã đặc biệt khó khăn, cách nhà gần 80 km, thì điều kiện đi lại quá xa xôi, không có thời gian chăm lo cho 2 con nhỏ.

Cô Lâm cho biết: “Nhà tôi ở Trà Bá, năm học 2006, tôi dạy ở trường THCS Lê Hồng Phong, xã Ia Chía, là xã biên giới, cách nhà 60 km, đến năm 2010, tôi chuyển về dạy ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ia Hrung, cách nhà 30km, nay thì điều chuyển tôi lên trường Chu Văn An ở xã Ia O, là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cách nhà tôi gần 80 km. Hoàn cảnh tôi đang khó khăn vì chồng công tác bên Biên phòng không có nhà, 2 đứa con thì 1 đứa học lớp 3, 1 đứa học mầm non, đi xa thế này thì không thể đưa đón và lo mọi sinh hoạt cho gia đình con cái. Tôi mong các cấp có thẩm quyền xem xét lại hoàn cảnh của tôi và giúp đỡ cho tôi để đảm bảo việc giảng dạy cũng như lo cho sinh hoạt gia đình”.

Làm việc với phòng GD&ĐT huyện Ia Grai, qua trao đổi, được biết: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi cô Lâm giảng dạy trong năm học vừa qua  tính theo số lượng thì dư 1 giáo viên Hóa, tuy nhiên trên thực tế, hiệu trưởng chỉ dạy 2 tiết Hóa/tuần, nên cô Lâm đang giảng dạy vẫn đủ số tiết, đồng thời cuối năm 2018 sẽ có 1 giáo viên môn Hóa  nghỉ hưu, nên có thể sắp xếp cô Lâm ở lại được. Tuy nhiên theo phòng GD&ĐT cho biết thì bước vào năm học mới, do một số trường ở vùng biên giới đang thiếu giáo viên trầm trọng nên phải điều chuyển cô Lâm đến công tác ở xã Ia O. Qua đơn trình bày hoàn cảnh của cô Lâm khó khăn như thế này thì phòng GD&ĐT sẽ có văn bản để trình UBND huyện Ia Grai xem xét lại.

Ông Phạm Văn Đại – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ia Grai nói: “Do trường ở xã biên giới quá thiếu giáo viên nên chúng tôi mới điều chuyển cô Lâm đến công tác. Về trường hợp hoàn cảnh của cô Lâm thì chúng tôi chưa biết cô đang gặp khó khăn như thế này, qua đơn này thì chúng tôi sẽ có công văn tham mưu qua UBND huyện để xem xét lại cho cô Lâm”.

Để tìm hiểu về tình hình thiếu giáo viên ở xã biên giới, chúng tôi đã đến Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai. Qua trao đổi, thầy Nguyễn Duy Tân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện tại trường đang thiếu 8 giáo viên, nên cuối năm học 2017-2018 đã có văn bản xin bổ sung giáo viên, cụ thể ở 4 bộ môn đang thiếu đó là: Toán, Tin học, Anh văn và Thể dục….Nhưng tháng 7 vừa qua trường lại được phòng GD&ĐT điều chuyển về 4 giáo viên gồm: 1 Lịch sử, 1 Ngữ văn và 2 giáo viên Hóa – Sinh. Xin một đằng, cho một nẻo, do vậy, nhà trường vẫn rơi vào tình trạng thiếu giáo viên 4 bộ môn nói trên. Đáng nói là trước đó trường đã có 2 giáo viên môn Hóa – Sinh, nên khi trên điều thêm 2 giáo viên Hóa – Sinh về nữa, lại thành ra lại quá thừa…

Thầy Nguyễn Duy Tân – Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xã Ia O, huyện Ia Grai nói: “Trường tôi rất thiếu giáo viên, trong đó môn Toán thiếu trầm trọng vì 18 lớp thì có 76 tiết/ tuần nhưng hiện tại chỉ có 1 giáo viên nên không thể đảm nhiệm nổi; các môn Tin học 36 tiết, Anh Văn 36 tiết, Thể dục 36 tiết nhưng cũng chỉ có 1 giáo viên. Chúng tôi đã làm đề nghị xin giáo viên ở các bộ môn này gồm Toán, Tin, Anh Văn và Thể dục nhưng không có; còn những bộ môn mà tạm đủ rồi nhưng năm nay phòng GD&ĐT bổ sung thêm nữa thì chúng tôi cũng nhận nhưng sẽ bố trí kiêm thêm một số công việc khác như chủ nhiệm, thư viện, phụ trách thiết bị dạy học để đảm bảo số tiết theo quy định”.

Về vấn đề này Cô giáo Nguyễn Thị Trường Lâm cho biết: “Theo quyết định điều chuyển thì đầu tháng 8/2018, tôi đã lên trường Chu Văn An, Ia Grai nhận công tác. Do bộ môn Hóa của tôi có đến 4 giáo viên nên ngoài việc dạy chuyên môn, tôi được nhà trường phân công kiêm nhiệm thêm phụ trách thiết bị dạy học”.

Qua tìm hiểu thực tế, sau khi có quyết định điều chuyển công tác  một số giáo viên trên địa bàn huyện Ia Grai đã làm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn; một số trường hợp cho rằng việc điều chuyển chưa hợp lý, bởi trong quá trình công tác đã điều chuyển quá nhiều lần từ trường này sang trường khác. Tại cuộc đối thoại với giáo viên mới đây do huyện Ia Grai tổ chức, đã có khá nhiều ý kiến bức xúc xoay quanh vấn đề điều chuyển giáo viên ở địa phương. Có cô giáo đã rất bức xúc vì năm nay 47 tuổi nhưng cô đã có 9 lần bị điều chuyển công tác. Việc điều chuyển giáo viên ở nơi thừa đến nơi thiếu là cần thiết, nhưng phải đúng với nhu cầu của mỗi trường, và phải cân nhắc đến điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng giáo viên. Mong rằng Phòng GD&ĐT, cùng UBND huyện Ia Grai nên xem xét lại vấn đề này cho phù hợp với thực tế./.

Nhóm PV

Trả lời