Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thời điểm này, chính quyền cùng các trường học tại xã vùng sâu Kon Pne (huyện Kbang), nơi trước đây được xem như “ốc đảo” đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để đón chào năm học mới 2018-2019. Dẫu còn nhiều khó khăn, song tất cả đã gần như sẵn sàng để tiếp tục hành trình mang cái chữ đến với trẻ em nơi đây.

Đến Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne những ngày này, hình ảnh quen thuộc của giáo viên và học sinh nơi đây mỗi khi cận kề năm học mới là vẫn miệt mài với những công việc quen thuộc thường niên, như dọn vệ sinh, chỉnh trang quang cảnh sân trường, lau chùi, sắp xếp ngăn nắp lại những bộ bàn ghế bị nghiêng ngả, lệch hàng trong mấy tháng hè học sinh không đến lớp.
Trường được thành lập năm 2015 trên cơ sở chuyển đổi từ Trường Tiểu học Kon Pne, thời gian gần đây đã trở thành trường chuẩn quốc gia của địa phương và tất cả học sinh thuộc 3 làng của xã đã không còn phải học ở những điểm trường làng nữa mà đều tập trung về học tại trường và ở bán trú. Những năm trước đây, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, tạm bợ; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế. Tuy nhiên, thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nên trường đã dần đi vào ổn định.
Thầy Phạm Văn Hinh – Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, Kbang cho biết: “Vì xã hầu hết là người Bahnar nên công tác vận động các em đến lớp vào đầu mỗi năm học luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng. Bên cạnh phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã, thôn đến từng nhà để vận động học sinh đi học, nhà trường còn quan tâm chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích nhằm tăng niềm yêu thích đến trường cho các em.
Trên địa bàn xã vùng sâu Kon Pne còn có một ngôi trường thứ hai và cũng là cuối cùng, đó là Trường Mẫu giáo Kon Pne. Hiện trường đã tiến hành điều tra xong số lượng trẻ em từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn cũng như rà soát lại số lượng trẻ có độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi đủ điều kiện đến lớp, nhằm giúp trường biết chính xác số lượng học sinh, từ đó có kế hoạch để vận động phụ huynh cho các em đi học”.
Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Trên địa bàn xã có 2 trường thì 1 trường đã đạt chuẩn. Vì học sinh đều ăn ở tại trường nên hàng năm các trường đều huy động được trên 90% học sinh đến lớp. Trong năm học này, xã sẽ tiếp tục đề nghị Phòng GD-ĐT thẩm định để công nhận Trường MG đạt chuẩn để đạt tiêu chí số 5 trong xây dựng NTM”.
Duy trì sĩ số học sinh là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở trường vùng khó. Muốn làm được điều này, 2 trường cần xây dựng thêm các sân chơi để thu hút học sinh. Được biết, năm học 2018-2019, Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne đã được Phòng GD-ĐT huyện quyết định đầu tư xây dựng 1 bể bơi để tổ chức các hoạt động thể dục-thể thao, phòng-chống đuối nước cho học sinh, góp phần giáo dục toàn diện về đức-trí-thể-mỹ cho các em.
Như vậy, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên, song 2 trường học trên địa bàn xã Kon Pne đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện. Đến nay, tất cả đã cơ bản sẵn sàng cho ngày tựu trường sắp đến./.
Quốc Anh, Minh Trí