Trước thực trạng thực phẩm không an toàn được bày bán tràn lan trên thị trường đã khiến cho nhiều người tiêu dùng lo lắng, nhất là đối với rau xanh. Vì vậy, nhiều người tiêu dùng đang mong muốn có nguồn rau an toàn đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Từ nhu cầu thực tế, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ đã tham gia sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP và niềm vui của bà con là đầu ra sản phẩm được đảm bảo.

Đây là mô hình hình mẫu về trồng rau theo mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP được thực hiện tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Với diện tích 1,2 ha, 4 hộ liền kề liên kết với nhau để trồng các loại rau màu từ bắp cải, cải bẹ, cải ngọt,…theo đặt hàng từ hợp tác xã. Người dân tham gia mô hình này được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật canh tác theo quy trình hữu cơ và được bao tiêu sản phẩm thông qua các hợp đồng ký kết với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.
Chị Trần Thị Hiền, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Theo như 2 tháng nay, gia đình tôi tham gia tôi làm thì tôi thấy hợp tác xã đầu tư cho mình, phân bón hữu cơ. Theo hướng dẫn của hợp tác xã thì khi mình làm đất xong thì mình bón phân đó xuống và mình gieo giống. Cây trồng phát triển hơn so với trước đây làm đại trà, tại trước đây kỹ thuật không nắm nên làm theo thói quen.”
Từ hiệu quả của mô hình mẫu, nhiều người dân đã học hỏi, mở rộng diện tích và ký kết bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã. Đến nay, toàn huyện Đak Pơ có 79 hộ dân tham gia trồng rau theo mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP, với diện tích hơn 19 ha. Trong đó, xã Tân An 9 ha và hơn 10 ha tại xã Hà Tam. Thực hiện mô hình đã giúp người trồng rau ổn định được đầu ra cũng như hạn chế tình trạng giá cả bấp bênh như trước đây. Hợp tác xã hỗ trợ thu mua với giá ổn định, đảm bảo cho bà con nông dân có thu nhập từ 4,5 – 5,5 triệu đồng/sào/tháng.
Bà Nguyễn Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Trường Phát, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Giá trị mang lại cho bà con là thị trường ổn định đầu ra, thứ 2 là tạo cho bà con một thói quen để làm rau hữu cơ, rau an toàn để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Nếu mình không khai thác hữu cơ thì ảnh hưởng tới sức khỏe, bởi những độc tố họ sử dụng phân vô cơ hay thuốc bảo vệ thực vật ảnh hướng tới người tiêu dùng rất nhiều nên trước tiên mình phải định hướng.”
Vùng đất Đak Pơ vốn có tiềm năng về phát triển cây rau màu, vì vậy đầu ra nông sản được đảm bảo giúp cho nông dân an tâm sản xuất. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như tập quán sản xuất của người dân nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, hướng đến xây dựng thương hiệu riêng góp phần nâng tầm giá trị hàng hóa, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Thúy Diện, Minh Trung