Trung Quốc tăng tàu hải cảnh, hung hăng đâm trực tiếp tàu Kiểm ngư Việt Nam

Cập nhật 08/6/2014, 14:06:13

 

Những diễn biến ở khu vực TQ hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của VN tiếp tục là tâm điểm dư luận tuần qua

Theo thông tin mới nhất của lực lượng kiểm ngư, lúc 14h chiều 7/6, tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái tàu Kiểm ngư KN 635 của Việt Nam. Đáng lưu ý, Trung Quốc đã tăng cường thêm 2 tàu Hải cảnh nâng tổng số tàu Hải cảnh lên 4 chiếc để hỗ trợ tàu cá Trung Quốc ngăn cản, đẩy ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam.

 

Phía Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110 đến 115 tàu bao gồm: 35 – 40 tàu Hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35 – 40 tàu cá và 4 tàu quân sự tổ chức thành từng tốp ngăn chặn quyết liệt hơn, sẵn sàng tổ chức hú còi, đâm va, phun vòi rồng. Các tàu cá của Trung Quốc còn ném đá, chai lọ sang tàu Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của các tàu Trung Quốc có trọng tải lớn, có “quả lê” phía trước dưới vạch mớm nước và có chân vịt mũi, giúp quay trở nhanh, tăng khả năng ngăn cản, đâm va.

Tuy nhiên, đa số các tàu Việt Nam vẫn chủ động vòng tránh kịp thời, tiếp tục tuyên truyền, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Việt Nam cũng vừa gửi công hàm lần thứ hai cho phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva và các tổ chức quốc tế đóng tại Thụy Sĩ về vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 và các hoạt động gây hấn của tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Công hàm một lần nữa yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay lập tức và vô điều kiện giàn khoan nói trên ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Công hàm này hiện đã được đề nghị lên Tổng thư kí LHQ để lưu hành như một tài liệu chính thức của Đại hội đồng LHQ khóa 68.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Việt Nam cũng vừa có thư gửi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện các nước, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới và các tổ chức liên nghị viện khác, thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông, đồng thời bày tỏ sự cám ơn và đề nghị nghị viện, các tổ chức quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này.

 

Tàu Trung Quốc lộng hành ở Biển Đông

 

Đến nay, Trung Quốc duy trì số lượng 120 tàu xung quanh giàn khoan Hải Dương- 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong đó có 4 tàu quân sự gồm: 2 tàu quét mìn ở phía Nam giàn khoan này từ 19 đến 21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa ở phía Đông Đông Nam cách giàn khoan từ 20 đến 25 hải lý. Phát hiện 1 máy bay Y8 hoạt động trinh sát nhiều vòng trong khu vực giàn khoan ở độ cao khoảng 250 đến 300 mét.

Nhóm tàu Trung Quốc đã tổ chức đâm va, hú còi, phun nước vào các tàu Kiểm ngư Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Những hành động hung hăng, ngang ngược đâm chìm tàu của Việt Nam, đánh bị thương ngư dân Việt Nam của Trung Quốc đang khiến cộng đồng quốc tế có những phản ứng mạnh mẽ. Một lần nữa, chính nghĩa và lẽ phải tiếp tục nhận được sự ủng hộ rất nhanh và mạnh từ cộng đồng quốc tế.
 

Theo VOV

Trả lời