Năm 2018, tỉnh Gia Lai thực hiện chủ trương mỗi huyện xây dựng một thôn, làng kiểu mẫu. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực từ phía người dân và các ngành, đoàn thể, các đơn vị, lực lượng vũ trang.

“Mọi người chuẩn bị. Chú ý tập trung. Một, hai, ba: Lên nào, đi nào....”.
Âm thanh phát ra từ loa cầm tay của người chỉ huy cùng với tiếng hô đồng thanh trong mỗi lần duy chuyển nhà cho bà con làm vang dậy cả một vùng đồi núi. Hàng trăm người: Cả bộ đội, Dân quân, đại diện các ngành, đoàn thể và người dân; cả quân và dân, cả nam và nữ cùng đồng lòng nhấc bổng những ngôi nhà sàn nặng hàng tấn để di chuyển tới nơi mới theo đúng quy hoạch.
Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, Đại đội 2, Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 chia sẻ: “Tham gia giúp dân di chuyển nhà ở như thế này là một nhiệm vụ mới. Công việc này thực sự vất vả và đôi lúc có nguy hiểm nhưng anh em ở đây ai cũng quyết tâm. Tất cả mọi người cùng đồng lòng thống nhất và có tinh thần thống nhất cao. Bản thân thấy cũng rất vui khi mình đã có một phần đóng góp nhỏ để cùng đồng chí đồng đội và các lực lượng khác giúp được bà con để bà con có được cuộc sống tốt hơn”.
Đại úy Lê Anh Thương, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 cho biết: “Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi về đây giúp chính quyền và bà con tại làng Bi Yông di chuyển nhà ở theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng ở, cùng làm với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã di trì tốt kỷ luật, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ giúp dân chuyển nhà, chúng tôi còn tuyên truyền, vận động bà con cách giữ vệ sinh môi trường, hướng dẫn nhân dân làm vườn”.
Làng Bi Yông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa có 162 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Theo qui hoạch nông thôn mới, làng phải di chuyển 44 căn nhà và chỉnh trang 27 căn. Chỉ trong 3 ngày đầu, nhân dân và các lực lượng đã di dời được 17 căn nhà tới nơi ở mới. Công việc nặng nhọc, thậm chí là nguy hiểm này ấy vậy mà vui: Vui vì, bà con nhận thấy rõ được sự quan tâm của chính quyền và các ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang còn các lực lượng tham gia giúp dân ai cũng thấy ấm lòng với mong muốn cuộc sống của bà con sẽ ngày càng khởi sắc.
Ông Đinh Xoan, Thôn trưởng Thôn Bi Yông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Sau giải phóng bà con mình chuyển làng từ trên núi về đây ở nhưng làng còn chưa đảm bảo, môi trường thì ô nhiễm vì nuôi nhốt gia súc chưa đúng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để làm nông thôn mới; được mọi người giúp, bà con phấn khởi lắm. Làm nông thôn mới thế này, nhà cửa khang trang, môi trường đảm bảo thì cuộc sống của bà con sẽ tốt lên thôi”.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc xây dựng các thôn, làng kiểu mẫu theo chủ trương xây dựng nông thôn mới.Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tích cực tuyên truyền,vận động người dân tạo sự đồng lòng thống nhất để tiến hành qui hoạch, bố trí sắp xếp dân cư đồng thời hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Sau thành công trong việc xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu ở Plei Pông, Plei Heg thuộc xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện thì công việc chung sức đồng lòng này đang được các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho các buôn làng ở Gia Lai./.
Hữu Lanh, Phan Nguyên