TP Pleiku đang nỗ lực xử lý trên 150 ổ dịch sốt xuất huyết

Cập nhật 13/8/2018, 09:08:39

Theo chu kỳ, bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm; năm nay, do thời tiết mưa nhiều kéo dài nên tình hình sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng và bùng phát ở nhiều địa phương. Theo ghi nhận, đến thời điểm này trên địa bàn TP Pleiku đã phát hiện trên 150 ổ dịch sốt xuất huyết, ngành y tế đang nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, khống chế lây lan ra diện rộng.

 Tính đến thời điểm hiện tại, TP Pleiku ghi nhận 210 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2017. Bệnh tập trung ở các phường Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thống Nhất và Yên Thế. Riêng đối với phường Yên Thế, qua điều tra chỉ số véc tơ cho thấy mật độ muỗi, chỉ số BI và nhà có muỗi cao vượt ngưỡng cho phép. Đây thực sự là điều đáng lo ngại, vì nếu không được xử lý kịp thời thì dịch sốt xuất huyết sẽ lây lan rất nhanh.

 Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng trạm y tế phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Chỉ số véc tơ tăng sẽ đồng nghĩa nếu như mình không có biện pháp xử lý kịp thời thì dịch SXH sẽ bùng phát nên chúng tôi phải phun thuốc chủ động và hàng tuần tuyên truyền bà con vệ sinh môi trường diệt loăng quăng bọ gậy, vì phun thuốc chỉ là biện pháp thứ yếu còn phương pháp chủ yếu vẫn là người dân chủ động vệ sinh môi trường”.

Sở dĩ phường Yên Thế được xem là địa bàn trọng điểm về công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm nay vì trong vòng 3 tháng qua (từ tháng 5 đến tháng 7/2018), Trung tâm  Y tế TP Pleiku đã phối hợp với Viện Sốt rét –Ký sinh trùng Quy Nhơn giám sát véc tơ ngẫu nhiên tại 30 hộ gia đình trên địa bàn phường. Kết quả cho thấy chỉ số BI giao động từ 76 đến 100/tổng số hộ điều tra, trong khi đó theo quy định thì chỉ số BI ở mức 30/tổng số hộ điều tra được xem là có nguy cơ cao về bùng phát dịch. Trước thực tế trên, địa phương cũng đang tích cực vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường xung quanh.

Ông Lê Xuân Cửu, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Yên Thế, Tp. Pleiku nói: “Về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết thì hàng tuần vào thứ 7 chúng tôi phát động trên hệ thống loa của địa phương đề nghị nhân dân dọn vệ sinh môi trường và thực hiện công tác phòng, chống dịch xung quanh nhà, nhất là các đồ chứa nước để cho muỗi không có nơi sinh sản”.

Mặc dù đến thời điểm này, trên 150 ổ dịch sốt xuất huyết ở địa bàn TP Pleiku đã được khống chế và kiểm soát. Tuy nhiên, nếu tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, người dân không tích cực phối hợp với  ngành chức năng thì rất khó cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhất là thời điểm từ nay đến cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP Pleiku cho biết: “Năm nay bệnh nhân sốt xuất huyết mắc ở các địa bàn rộng hơn so với năm ngoái, chủ yếu ở các khu vực đông dân cư nhưng do người dân đi vắng nhiều nên khi mình tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường họ không có ở nhà để mở cửa. Hơn nữa trong quá trình phun hóa chất, thì vẫn còn một số gia đình không phối hợp cho phun nên tình hình dịch SXH không được chấm dứt triệt để”.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế TP Pleiku cũng đã tiến hành 2 đợt phun hóa chất trên diện rộng tại các ổ dịch. Nhưng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, hiện đang là mùa mưa, mùa dễ bùng phát bệnh sốt xuất huyết, vì vậy người dân nên đề phòng. Cách phòng bệnh tốt nhất đó là diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy quanh khu vực gia đình, ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát thành dịch./.

Lệ Xuân, Minh Trí

Trả lời