Hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ 7 (Đảng ủy thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã xây dựng quỹ giúp hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế bằng cách tiết kiệm 1 ngàn đồng một ngày. Mô hình này có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ và đã giúp cho rất nhiều hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Trước đây, gia đình anh Kpar Thủy thuộc diện hộ nghèo ở Tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Song cuối năm 2017 đã thoát được nghèo và nay cuộc sống đã khá giả hơn rất nhiều. Có được kết quả này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của gia đình anh còn có sự hỗ trợ từ số tiền 10 triệu đồng của Chi bộ 7 nơi gia đình anh đang sinh sống.
Anh Kpar Thủy nói: “Đối với gia đình tôi trước đây rất nghèo và được chi bộ cho mượn vốn vay gia đình đã mở rộng thêm chăn nuôi bò, trồng cỏ. Tuy số tiền vay không lớn nhưng đối với gia đình tôi rất quan trọng và nhờ sự giúp đỡ của chi bộ nên gia đình đã thoát được nghèo”.
Nguồn vốn mà anh Thủy nói đến là số tiền từ quỹ giúp hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế do Chi bộ 7 phát động từ năm 2010. Xuất phát từ điều kiện thực tế ở khu dân cư, ông Nguyễn Quang Tuấn với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ đã có sáng kiến là vận động đảng viên trong Chi bộ tiết kiệm mỗi ngày 1 ngàn đồng để xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tổ dân phố. Khi ông đưa ra lấy ý kiến liền được các đảng viên trong chi bộ đồng tình cao. Song lúc đó chỉ có 7 đảng viên nên số tiền quyên góp không được bao nhiêu nên Chi bộ tiếp tục vận động sự đóng góp của đảng viên cư trú.
Ông Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Chi bộ 7, Đảng ủy Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Trước đây tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nên chi bộ thấy cần có giải pháp để giúp cho các hộ phát triển kinh tế và đã vận động mỗi đảng viên tiết kiệm 1 ngày 1 ngàn đồng và 1 tháng là 30 ngàn đồng và mỗi năm là 365 ngàn đồng để xây dựng 1 quỹ giúp đỡ cho hộ nghèo mượn để phát triển về kinh tế; chi bộ cũng đã tổ chức và vận động các đảng viên ở nơi cư trú và các đảng viên nơi cư trú cũng rất hăng hái nhiệt tình tham gia chủ trương của chi bộ”.
Thay vì tiết kiệm 1 ngàn đồng một ngày, các đảng viên đều thống nhất nâng lên mỗi hộ góp 500 ngàn đồng và đã quyên góp được 32 triệu đồng. Số tiền này, Chi bộ bình xét hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi từ 5 đến 10 triệu đồng; sau đó lại tiếp tục xoay vòng cho các hộ khác. Sau gần 8 năm đã có trên 70 lượt hộ ở tổ dân phố 7 được vay nguồn vốn này và đã có 32 hộ thoát được nghèo, cận nghèo.
Từ mô hình của Chi bộ 7 đến nay đã lan rộng đến 8 chi bộ khác với tổng nguồn quỹ là 140 triệu đồng để hỗ trợ cho hàng chục lượt hộ vay. Và hiện nay, Đảng ủy Phú Túc đang tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này.
Ông Nguyễn Tiến Đãng – Bí thư Đảng ủy Phú Túc, huyện Krông Pa nói về hiệu quả của mô hình: “Hiện nay thì chúng tôi đang triển khai nhân rộng mô hình ở Chi bộ Tổ dân phố 7 qua việc sơ kết Chỉ thị 05 hàng năm; thứ 2 nữa là hàng tháng đều có kế luận của Đảng ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện làm theo gương Bác; thứ 3 nữa là trong các hoạt động cũng phân công cho các đồng chí cấp ủy viên, thành viên UBND xuống hướng dẫn các chi bộ mà người ta chưa thực hiện được được mô hình này để giúp cho các chi bộ xây dựng được mô hình như TDP 7 và phấn đấu có 70 đến 80% số chi bộ xây dựng được mô hình này”.
Chỉ từ việc làm nhỏ và có ý nghĩa của chi bộ Tổ dân phố 7 mà hiện nay phong trào đảng viên quyên góp hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa rộng khắp trong toàn Đảng bộ thị trấn Phú Túc. Qua đây đã tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương./.
Đức Hải, Huy Toàn