Tiếng Anh là một trong những môn học bắt buộc đối với trẻ từ năm học lớp 3. Tuy vậy, để trẻ có thể làm quen với ngoại ngữ này, nhiều gia đình đã cho con em tiếp xúc với tiếng Anh từ năm 3 tuổi. Ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, làm thế nào để trẻ dễ dàng tiếp xúc và yêu thích môn tiếng Anh là điều mà phụ huynh cần quan tâm, qua đó giúp các em tích lũy 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết.

Ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, việc học tiếng Anh qua các bài hát, trò chơi… được rất nhiều em yêu thích. Với phương pháp vừa chơi vừa học này đã tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ để trẻ thêm hứng thú khi bắt đầu làm quen với tiếng Anh, từ đó ghi nhớ ngôn ngữ, từng bước rèn luyện các kỹ năng một cách tự nhiên và dễ dàng.
Em Lê Đào Hà Khanh-Lớp 2 Trường TH Nguyễn Trãi, TP.Pleiku nói: Con rất thích học các bài hát tiếng Anh vì các bài đó rất hay.
Em Trần Anh Nguyên-Lớp 3 Trường TH Trần Quốc Toản,TP.Pleiku cũng nói: “Con thích học tiếng Anh qua trò chơi và bài hát, nhất là những trò chơi vì con học được nhiều từ mới, với lại rèn luyện được kỹ năng nói”.
Theo các chuyên gia, khi học tiếng Anh, việc bắt đầu càng sớm sẽ càng tốt cho trẻ. Với trẻ trong độ tuổi cấp 1, phụ huynh cần nắm rõ đặc điểm lứa tuổi và các giai đoạn học tập để giúp con lựa chọn phương pháp học hợp lý. Lý tưởng nhất là con được tích lũy kỹ năng nghe và nói ở những năm đầu tiểu học. Tiếp đến là bắt đầu học ngữ pháp, phát triển vốn từ vựng phong phú ở giai đoạn 8 đến 10 tuổi. Đây là thời điểm thích hợp để tiếp nhận các kiến thức học thuật. Bởi nhận thức của trẻ lúc này đã phần nào đủ để hiểu những giải thích về lý thuyết ngữ pháp cơ bản từ giáo viên và vận dụng vào ngôn ngữ mà trẻ sử dụng. Bên cạnh đó, việc học và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh qua những âm thanh, tranh ảnh, video… phù hợp với lứa tuổi sẽ đem lại những hiệu ứng rất tích cực.
Thầy giáo Võ Văn Quang-Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi hiện nay sử dụng phương pháp vừa vận động vừa học vừa chơi vì giúp trẻ thích thú ghi nhớ sâu tiếng Anh. Bởi vì khi tiếp xúc với các trò chơi, nghe kể chuyện từ giáo viên thì bé dễ dàng ghi nhớ hơn. Theo nghiên cứu trên thế giới, bộ não của trẻ từ 3 đến 5 tuổi là thời điểm vàng để học tiếng Anh và bất cứ ngôn ngữ gì. Ngoài việc học từ vựng trên trường, các bé học theo các platcard, những hình ảnh như vậy thì bé ghi đậm sâu hơn. Thông qua các trò chơi bé nhớ được”.
Với niềm yêu thích học và rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh từ nhỏ theo phương pháp khoa học, phát âm chuẩn sẽ giúp trẻ có nền tảng tiếng Anh tốt để có thể tự tin giao tiếp và học tập ở bậc học cao hơn, đồng thời sử dụng vốn tiếng Anh một cách hiệu quả trong cuộc sống, sinh hoạt./.
Thiên Thanh , Đặng Trà