Nằm trong Chiến dịch Mùa hè xanh, những lớp dạy học do các Hội sinh viên tình nguyện tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai là một hoạt động có ý nghĩa cộng đồng sâu sắc. Không những giúp các em học sinh có điều kiện ôn tập lại kiến thức mà còn tạo nên một sân chơi bổ ích, lành mạnh trong dịp hè.

Tận dụng không gian tại điểm trường trên địa bàn xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, đội hình sinh viên tình nguyện Trường Đại học Công nghệ TP. HCM mở các lớp ôn tập hè cho học sinh địa phương. Tại đây, các bạn trẻ chia học sinh thành nhiều nhóm tùy theo từng khối lớp để tiến hành ôn tập môn Toán và Tiếng Việt. Với cách truyền đạt lồng ghép nhiều ví dụ sinh động của các “thầy, cô giáo áo xanh tình nguyện” đã khiến mỗi tiết học đều trở nên sôi nổi, khơi dậy được sự hứng khởi trong các em học sinh.
Em Siu Quỳnh Giao – Xã Ia Piar, huyện Phú Thiện nói: “Trong hè này các anh chị dạy em học em rất vui, tiếng việt học nhanh hơn, nếu học giỏi các anh chị sẽ thưởng”.
Cùng với những lớp ôn tập kiến thức thì điểm thu hút các em học sinh đến với lớp học hè là những chiếc máy vi tính như thế này. Từ cảm giác bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, học sinh đã trở nên mạnh dạn tiếp cận với các kiến thức tin học như: khởi động máy, gọi tên những thiết bị liên quan, làm quen với chương trình đánh máy văn bản, vẽ hình, sao chép dữ liệu…
Em Rơ Băm H’Thu – Thôn Puôi A, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũng nói: “Em rất thích các anh chị sinh viên, các anh chị đã dạy em máy tính, vẽ trên máy tính, em thích nhất là chị Linh”.
Anh Trương Minh Trí – Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM là một sinh viên tình nguyện cho biết: “Các em học sinh được tiếp xúc với máy tính thì bỡ ngỡ nhưng mà sau thì rất thích, những bé dưới 10 tuổi thì rất thích vẽ, còn trên 10 tuổi em dạy cho các em ấy phần mềm word để tạo nền tảng để vào nền tảng để học tốt hơn. Bí quyết của chúng em là cho mấy bé thỏa sức đam mê, không bắt ép các em theo một khuôn mẫu nào cả, đưa phần mềm cho mấy em tự sáng tạo”.
Tuy còn khó khăn về rào cản ngôn ngữ nhưng chính sự hòa đồng, gần gũi và kiên trì của các bạn trẻ sinh viên tình nguyện đã tạo ra sự gắn kết mật thiết với các em học sinh địa phương. Chính vì thế, lớp học hè không những là nơi ôn tập kiến thức cho các em mà còn trở thành địa điểm vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống có ích, ghi lại dấu ấn tốt đẹp của đội sinh viên tình nguyện hè năm nay.
Sinh viên Trần Tiến Anh – Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM cũng chia sẻ: “Sinh viên chúng em dạy các em như em ruột của mình, mỗi ngày các em đều đổi mới phương pháp dạy, lớp kỹ năng giúp các em bước vào cuộc sống tự tin hơn, không cảm thấy mình lạc lõng, lạc hậu so với đám đông. Từ đó học tập sẽ tự tin hơn”.
Thanh Vui, Đức Thành, Lê Trang