Khám chữa bệnh nhân đạo là một trong những hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân được Hội Chữ thập đỏ các cấp tích cực triển khai thực hiện; và Phòng khám nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Pleiku là một trong những địa chỉ đồng hành cùng những bệnh nhân khó khăn trong thời gian vừa qua.

Không cần trả tiền, không cần sổ bảo hiểm hay bất cứ loại giấy tờ nào khác, chỉ cần bệnh nhân đến, là các y bác sĩ ở Phòng khám nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.Pleiku sẵn sàng đón nhận. Chủ yếu nhận khám và điều trị theo phương pháp đông y, y học cổ truyền nhưng từ nhiều năm nay phòng khám đã trở thành địa chỉ tin cậy của một số bà con nghèo cần sự chăm khám sức khỏe ban đầu. Với 2 y bác sĩ chuyên khoa châm cứu và phục hồi chức năng, mỗi ngày phòng khám tiếp nhận khoảng 5-10 lượt bệnh nhân, trong đó phần lớn là người trung niên, cán bộ về hưu mắc các bệnh mãn tính như đau khớp, đau thần kinh tọa, di chứng tai biến mạch máu não…
Đặng Xuân Hiệp – Phường Iakring TP.Pleiku cho biết: “Tôi bị đau vai, cũng nhờ phòng y học đông y để xin châm cứu, qua thời gian chữa trị ở đây thấy thái độ của các bác sĩ ở đây rất là tốt, hướng dẫn cho bệnh nhân về nhà tập thêm và thấy cũng đỡ. Tôi thấy phòng khám từ thiện như thế này rất tốt, bà con có hoàn cảnh khó khăn có chỗ để khám chữa bệnh như vậy là rất hay”.
Được thành lập từ năm 2006 đến nay, tuy nhiên Phòng khám nhân đạo TP.Pleiku đã bị gián đoạn hoạt động một thời gian khá dài vì lý do thiếu hụt về đội ngũ y bác sĩ cũng như kinh phí hoạt động. Đến đầu năm 2018, phòng khám mới bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ với 2 y bác sĩ cố định, không có thêm nguồn kinh phí nào khác, do vậy cán bộ Hội chữ thập đỏ và các y bác sĩ ở đây đã đi vận động những mạnh thường quân và các phòng khám đông y trên địa bàn thành phố. Sau nhiều nỗ lực đến nay đã có một số nhà thuốc đông y nhận lời cung cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong trường hợp cần thiết. Những tấm lòng cùng sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng là nguồn lực lớn nhất để phòng khám nhân đạo duy trì và phát triển.
Ông Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Pleiku nêu lên những Khó khăn hiện nay của phòng khám và điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền đó là: Hội chữ thập đỏ không có nguồn cũng như không có lượng thuốc, chủ yếu là châm cứu, bắt mạch kê toa, tâm tư nguyện vọng của anh chị em phòng khám cũng mong sự hỗ trợ quan tâm của các nhà hảo tâm, của những người có tấm lòng từ thiện để có nguồn kinh phí nhất định để phòng khám được hoạt động, phục vụ rộng rãi các đối tượng.
Dù nguồn tài trợ không ổn định, song tấm lòng đối với người bệnh lúc nào cũng nguyên vẹn trong lòng của các y bác sỹ nơi đây theo đúng tôn chỉ của nghề mà mình đã chọn. Mong rằng phòng khám nhân đạo sẽ nhận được sự quan tâm đầu tư hơn nữa từ các nhà hảo tâm cũng như các cấp chính quyền để số 142 Trần Phú TP.Pleiku sẽ trở thành địa chỉ quen thuộc, tin cậy cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố mỗi lúc đau ốm, khó khăn./.
Trương Trang, Cao Duy