Bảo vệ và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, nhất là vào giai đoạn hiện nay, môi trường sống đang chịu nhiều tác động tiêu cực do tốc độ hóa đô thị nhanh chóng cũng như mặt trái từ cuộc cách mạng công nghiệp, nền kinh tế thị trường… Để góp phần bảo vệ môi trường, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng xã hội.

Được thành lập từ tháng 4/2017, đến nay CLB phân loại rác thải của Chi hội phụ nữ Tổ 6, phường Đống Đa, thành phố Pleiku đã thực sự phát huy hiệu quả trong thay đổi nhận thức và hành động của chị em phụ nữ về bảo vệ môi trường. Đến nay, rác thải đã được phân thành 2 loại tái chế và hữu cơ ngay tại mỗi gia đình. Những việc làm đơn giản nhưng hữu ích như thế này của chị em đã giúp công tác xử lý rác thải được dễ dàng, khoa học và hợp lý hơn.
Bà Phạm Thúy Lục, Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân loại rác thải Tổ 6, phường Đống Đa, TP.Pleiku cho biết: “Qua phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ và chất thải rắn thì túi nilon là khó phân hủy nhất và nếu chúng ta chôn xuống thì phải 20 đến 30 năm cũng chưa chắc đã phân hủy được chính vì vậy mà chúng tôi thu gom để bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp”.
Hiện nay, mô hình câu lạc bộ phân loại rác thải đang được Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai và nhân rộng. Song song với việc phân loại rác thải ngay tại nhà, đông đảo chị em đã tích cực tham gia công tác thu gom rác thải tại cộng đồng. Trong đó, giai đoạn 2016-2018, nhân ngày môi trường thế giới hàng năm, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt ra quân các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường qua đó đã thu gom được trên 43,3 nghìn tấn rác thải các loại, khơi thông gần 72,7 km cống rãnh, phát quang hàng trăm km bụi rậm, trồng, chăm sóc trên 61,6 nghìn cây xanh… Đặc biệt hơn, ý thức chung tay bảo vệ môi trường sống không chỉ được tập trung ở phụ nữ khu vực đô thị mà còn thực sự lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 29.960 hố rác tự hoại trong vườn nhà đã được đào, trên 8.100 chuồng trại được di dời ra khỏi nhà ở, trên 7.500 hộ đã làm nhà tiêu hợp vệ sinh… Đây được xem là kết quả đáng phấn khởi trong nếp sống mới của chị em phụ nữ vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Chị Siu H’Jưh, làng Kte lớn A, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cũng nói: “Được tuyên truyền thì tôi về cũng thực hiện trong gia đình như thực hiện việc ăn ở hợp vệ sinh, trồng rau an toàn, giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh. Ở đây chị em phụ nữ ai cũng thực hiện như vậy nên tôi thấy cuộc sống ở làng tôi đã văn minh, hiện đại hơn”.
Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp Hội, nhất là ở cấp cơ sở trong việc tuyên truyền, lồng ghép các chương trình, phong trào của Hội như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” phù hợp với địa phương… Trong đó, hiệu quả nhất có thể kể đến việc thực hiện mô hình “Hàng rào xanh” và con đường hoa. Hiện nay, toàn tỉnh đã thực hiện được gần 60km “hàng rào xanh” và 34,4 km “con đường hoa”…
Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Phú Thiện thì đầu năm 2018, Hội LHPN huyện Phú Thiện sẽ sơ kết mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa” và qua đó để tìm ra những kinh nghiệm trong cách triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình này đến 100% các chi hội trên toàn huyện. Mục đích để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp”.
Cũng là những công việc chăm sóc cho cuộc sống gia đình nhưng chỉ cần thay đổi về nhận thức và ý thức hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường, chị em phụ nữ các địa phương trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được UBND tỉnh tặng giải A – Giải thưởng Môi trường năm 2018./.
Ngô Thanh – Xuân Huy – Huy Toàn