Làng không sinh con thứ 3

Cập nhật 01/8/2018, 13:08:09

Làng Tnùng 2 là 1 trong 4 thôn, làng của xã Yama, huyện Kông Chro được ghi nhận từ 3 đến 5 năm không có người sinh con thứ 3. Để có được kết quả này, mỗi cộng tác viên dân số ở xã phải rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân về sinh con đúng chính sách dân số.

Tại làng Tnùng 2, xã Yama, việc thực hiện chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) được đưa vào hương ước, quy ước. Bắt đầu từ năm 2012, hầu hết các gia đình trong độ tuổi sinh đẻ đều đăng ký thực hiện mô hình không sinh con thứ ba. Bên cạnh đó, viên chức dân số, cán bộ phụ nữ đã lấy những gương điển hình sinh ít con, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, con cái chăm ngoan để tuyên truyền, vận động người dân trong làng. Vì vậy đến nay, hầu như chị em phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ ở đây đều xác định chỉ sinh đủ 2 con

Chị Đinh Thị Thư, làng Tnùng, xã Yama, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Gia đình mình mới sinh được 1 cháu 4 tuổi thôi, dự định khi nào bé được 5 tuổi mới sinh đứa thứ 2. Mình chỉ sinh 2 đứa thôi trước hết là đảm bảo sức khỏe cho người mẹ, thứ hai là có đủ điều kiện chăm sóc cho con cái học tập tốt hơn”.

Chị Đinh Thị Chin, Làng Tnùng, xã Yama, huyện Kông Chro cũng nói: “Mình sinh con nhiều nuôi con sẽ không đủ chất, mình sinh 2 đứa là được rồi”.

Xác định nguyên nhân chủ yếu là sinh đẻ không có kế hoạch, đông con dẫn đến sự nghèo khó nên cấp ủy Đảng, chính quyền xã Yama cùng với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kông Chro đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại, củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác DS -KHHGĐ xã. Đặc biệt hàng năm, địa phương giao chỉ tiêu cụ thể về việc thực hiện chính sách dân số xuống từng thôn, làng.

Chị Lưu Thị Thúy, Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Từ năm 2010 tỷ lệ sinh con thứ 3 là 30,4% nhưng đến năm 2017 giảm còn 19,74% đạt được kết quả đó là nhờ công tác tuyên truyền  vận động. Hàng tháng tổ chức giao ban định kỳ ở huyện và xã giao chỉ tiêu cho cán bộ chuyên trách dân số các xã thì xã phân công chỉ tiêu dân số các làng và phối hợp tuyên truyền trong các ngày lễ. Đồng thời giao chỉ tiêu cho các xã tuyên truyền tại làng 4 buổi/tháng. Còn cộng tác viên tuyên truyền mỗi tháng là 1 buổi”.

Năm 2017, tỷ suất giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên toàn huyện Kông Chro là 0,26%, trung bình mỗi năm giảm được 0,09%. Điều đáng nói là Trung tâm DS – KHHGĐ đã duy trì được 4 câu lạc bộ về nâng cao chất lượng dân số tại 4 xã có đông người dân tộc thiểu số sinh sống với 135 cộng tác viên làm việc năng nổ, nhiệt tình. Chính những cộng tác viên dân số là một mắt xích quan trọng giúp huyện Kông Chro thực hiện tốt chính sách dân số trong nhiều năm liền.

Trở lại với câu chuyện về làng Tnùng 2, hơn 5 năm nay không có cặp vợ chồng nào sinh con thứ 3. Những ngôi nhà khang trang, ngăn nắp bên con đường liên thôn thông thoáng, kinh tế nhiều gia đình phát triển khá, nhiều con em  học hành đỗ đạt giỏi giang là nhờ mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh đủ 2 con./.

Lệ Xuân , Duy Linh

Trả lời