Nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học động, thực vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và đề xuất các biện pháp bảo tồn”

Cập nhật 28/7/2018, 19:07:06

Chiều ngày 27/7, tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học động, thực vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và đề xuất các biện pháp bảo tồn”. Đề tài do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Phạm Ngọc Bình – Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế làm chủ nhiệm đề tài.

Theo đó, đề tài được thực hiện từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2017 với tổng kinh phí 2 tỷ 480 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ sự nghiệp khoa học của tỉnh. Đề tài đã xác định được 1.754 loài thực vật bậc cao, 91 loài thực vật bậc thấp, 113 loài nấm và 870 loài động vật với nhiều loài đặc hữu quý hiếm; được tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở vào ngày 28/12/2017 với kết quả đạt yêu cầu.

Tại hội nghị, ý kiến của các phản biện cho rằng: Tổng quan đề tài mới chỉ nêu được vài nét tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học trên thế giới, tại Việt Nam và ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; chưa đánh giá được nguồn dẫn liệu về hiện trạng đa dạng sinh học và ý nghĩa khoa học cũng như thực tiễn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong điều kiện nguồn thông tin nhiều. Cần truy cập, truy xuất dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý và khai thác tài nguyên đa dạng sinh học. Ngoài ra, đi sâu vào từng nội dung còn thấy nhiều bất cập; trong đó chất lượng của 9 chuyên đề chưa đạt yêu cầu và cần phải chỉnh sửa… Trên cơ sở của phản biện và ý kiến của các thành viên trong hội đồng nghiệm thu, 8 thành viên của hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá đề tài ở mức “đạt”; và yêu cầu nhóm thực hiện đề tài phải chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của các phản biện, phải có giải trình cho tất cả những nội dung chỉnh sửa và phải nộp lại báo cáo chậm nhất đến ngày 30/8/2018.

Với đa dạng sinh học về các nhóm loài động thực vật, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được xem là cấp thiết để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn tính đa dạng sinh học hiện có và cũng để bảo vệ, phát triển nguồn gen thực vật hiện có ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh./.

Mỹ Tiến, Đặng Trà

Trả lời