Ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tình trạng thanh niên sử dụng xe máy phân khối lớn theo kiểu đua đòi, vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, gây nên những hệ lụy. Đã xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc, đau lòng, thậm chí chết người liên quan đến đua đòi sử dụng xe máy phân khối lớn. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Krông Pa.

Ở huyện Krông Pa ngày càng nhiều trường hợp thanh niên sử dụng xe máy phân khối lớn vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông như: Điều khiển với tốc độ cao và nồng độ cồn trong người vượt mức quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có biển số, chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy… Sử dụng phương tiện giao thông kiểu này thì khó lường trước tai nạn giao thông.
Vì sĩ diện và đua đòi theo bạn bè, nhiều thanh niên ở địa phương này bằng mọi giá phải mua cho được xe máy phân khối lớn như: Winner, Exciter (thanh niên ở nông thôn hay gọi là “EX”).
Anh Ksor Van, xã Chư RCăm, huyện Krông Pa- Gia Lai nói: “Ở đây nhiều thanh niên thích đi các loại xe máy phân khối lớn, không thích đi các loại xe máy phân khối nhỏ. Vì đi xe máy phân khối lớn chạy “bốc” hơn. Không có điều kiện cũng tìm mọi cách để mua cho được xe máy phân khối lớn để đi chơi với bạn bè”.
Đặc biệt, một số thanh niên ép bố mẹ mua cho mình xe máy phân khối lớn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ không có khả năng mua, do không được đáp ứng nhu cầu nên… tự tử.
Bác sỹ Đinh Viết Bửu – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm tiếp nhận 37 trường hợp tự tử. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tự tử, trong đó có trường hợp thanh niên yêu cầu bố mẹ mua xe máy phân khối lớn hay điện thoại di động đắt tiền nhưng bố mẹ không có khả năng đáp ứng, dẫn đến tự tử bằng thuốc bảo vệ thực vật.
Anh Rơ Lan Thức – Bí thư Đoàn xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Trước tình trạng nhiều thanh niên đua đòi dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, Đoàn xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên không nên đua đòi, thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực tham gia các hoạt động bổ ích của Đoàn”.
Với nhiều thanh thiếu niên, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được sử hữu chiếc “EX” hay một số loại xe máy phân khối lớn khác mới xuất hiện trên thị trường thể hiện sự sành điệu, “đẳng cấp” và cái tôi của mình trước nhiều người. Đành rằng việc sử hữu các phương tiện giao thông là quyền của mỗi người nhưng việc sử dụng và lưu thông thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. Nhiều câu hỏi đã đặt ra như vai trò của các ngành hữu quan trong việc ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng xe máy phân khối lớn, xe độ chế vi phạm các quy định pháp luật an toàn giao thông đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương như thế nào?
Hà Đức, R’Piên