Gia Lai quyết tâm đến cuối năm 2018 không còn hộ nghèo là người có công

Cập nhật 27/7/2018, 14:07:47

Với quyết tâm giảm nhanh nhưng phải bền vững tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện người có công, tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện nhiều chính sách và giải pháp quyết liệt. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ người có công nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương.

     

Đến nay, đời sống của các gia đình người có công với nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được cải thiện 

Ông Đinh Yét ở làng Kliết, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro là thương binh, mất sức lao động, cuộc sống rất khó khăn. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, huyện Kông Chro đã hỗ trợ 50 triệu đồng nên ông Đinh Yét mới có điều kiện để xây dựng được căn nhà mới trong niềm vui và hạnh phúc, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống không chỉ đối với bản thân mà cả gia đình ông.

Anh Đinh Ương – con trai ông Đinh Yét, làng Kliết, xã Đăk Sông, huyện Kông Chro- Gia Lai nói: “Nhờ có sự hỗ trợ của huyện mà bố tôi mới có điều kiện xây dựng căn nhà mới. Với trách nhiệm của người con, vợ chồng tôi luôn nỗ lực, cố gắng làm ăn để nuôi bố tốt hơn”.

Gia Lai hiện còn trên 65 ngàn người có công, trong đó có 15 ngàn người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đến nay, đời sống của các gia đình người có công với nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được cải thiện với mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn cư trú.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 380 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Do đó, để đảm bảo đến cuối năm 2018 cơ bản không còn hộ người có công nghèo, Ngành lao động – Thương binh và Xã hội cũng như các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.Trong đó, tập trung tiến hành rà soát, phân tích nguyên nhân nghèo của từng hộ gia đình theo từng chiều thiếu hụt để có chính sách hỗ trợ kịp thời; huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa để các hộ NCC có nhà ở ổn định. Đồng thời, thông qua các chính sách phát triển kinh tế – xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, dạy nghề, việc làm, giảm nghèo…tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân người có công và gia đình họ học nghề, tạo việc làm, phát triển về kinh tế nhằm ổn định, nâng cao đời sống gia đình.

Ông Đỗ Ngọc Thiện – Phó Trưởng phòng LĐ-TB và XH huyện Mang Yang cho biết: “Hiện, huyện Mang Yang còn 30 hộ chính sách nghèo, chính vì vậy ngay từ đầu năm huyện đã quyết liệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hỗ trợ các hộ có công nghèo. Đặc biệt là chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho các hộ có công nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Theo nghị quyết chỉ ra thì phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ không còn hộ nghèo là hộ người có công”.

Đây cũng là điều mà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặc biệt quan tâm khi cho ý kiến về các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh từ nay đến cuối năm tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI. Trong đó, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể cùng cộng đồng trách nhiệm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với mục tiêu đến cuối năm 2018 không còn hộ nghèo là người có công.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Chúng tôi đề nghị là đảm bảo cho vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó chúng ta đang nhắm đến mục tiêu là xóa xong hộ nghèo cho gia đình chính sách. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hiện chúng ta còn 380 hộ gia đình chính sách là hộ nghèo. Như vậy quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND là năm nay chúng ta sẽ cố gắng xóa hết trong năm 2018. Đề nghị các vị đại biểu HĐND ở các huyện chúng ta cùng có tiếng nói, cùng giám sát việc thực thi các giải pháp trong việc xóa hộ nghèo là người có công. Gắn với cái này là chúng ta phải giảm được 3% hộ nghèo trở lên trong năm 2018”.

Lê Thư – Hà Đức – R’Piên

Trả lời