Các địa phương chuẩn bị cho công tác sát nhập các đơn vị trường học

Cập nhật 20/7/2018, 14:07:43

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, Trung ương VI, khóa XII, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai các bước để tiến hành sát nhập các đơn vị trường học trên địa bàn đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trường học theo tinh thần của Nghị quyết.

Theo Đề án xây dựng, giai đoạn 2018 – 2020, huyện Krông Pa sẽ tiến hành sát nhập 10 đơn vị trường học thành 5 trường, đảm bảo giảm 10% theo tinh thần chỉ đạo chung. Điều thuận lợi là tất cả 10 đơn vị trường học này đều ở bậc Tiểu học, có lượng học sinh ít; các trường được sát nhập đều nằm trên cùng 1 địa bàn và vị trí khá gần nhau. Hiện Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa đã xây dựng các phương án để tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên dôi dư khi sát nhập các đơn vị trường học.

Ông Chu Sỹ Lin, Phó Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Krông Pa cho biết: “Đối với cán bộ quản lý thì sẽ bổ sung cho đơn vị còn thiếu theo quy định và bổ sung cho những vị trí nghỉ hưu theo chế độ. Với giáo viên, nhất là đối với những môn dạy chuyên thì cũng sẽ sắp xếp, luân chuyển đến những nơi còn thiếu và đến những nơi có thể xã hội hóa để xã hội hóa”.

Còn tại thị xã Ayun Pa, do chỉ sát nhập 4 đơn vị trường học nên đến nay mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và số lượng cán bộ, giáo viên dôi dư ít. Song việc bố trí, sắp xếp nhân sự cho đội ngũ quản lý ở 4 đơn vị trường học cũng được xem là vấn đề khó và đang được địa phương tập trung tháo gỡ.

Ông Lê Văn Nhân, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Ayun Pa cho biết: “Từ khi chuẩn bị đến khi triển khai phương án, nói chung là không có gì khó khăn lớn tuy nhiên có việc có thể nói là rất tế nhị trong việc phân công trách nhiệm đối với một số đồng chí vì khi sát nhập sẽ có một số đồng chí Hiệu trưởng xuống làm Phó Hiệu trưởng; và đây là vấn đề khó trong quá trình quản lý ở các trường. Theo tôi nghĩ đó là cái vướng, cái khó khăn nhất trong quá trình sát nhập tuy nhiên theo tôi thì dưới sự lãnh đạo của các cấp thì sẽ thuận lợi”.

 Theo Đề án đã được huyện Kbang triển khai xây dựng, từ nay đến năm 2021, tất cả các trường ở bậc Tiểu học và THCS của các xã đều tiến hành sát nhập. Trước mắt trong năm học 2018 – 2019 sẽ triển khai ở 4 xã và sát nhập 10 trường. Riêng đối với xã Sơn Lang sẽ tiến hành sát nhập 2 trường Mầm non và đồng thời sát nhập, thành lập Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng. Theo đánh giá của các đơn vị trường học thì việc sát nhập sẽ tạo nhiều thuận lợi trong công tác dạy và học, nhất là đối với các xã ở huyện Kbang có các làng đồng bào dân tộc thiểu số nằm xa trung tâm.

Thầy Lương Xuân Chức, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lang, huyện Kbang nói: “Qua việc sát nhập thì đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thì tập trung củng cố được trường lớp, đặc biệt hiện nay học sinh ở các xã có xu hướng giảm dần thì sẽ tinh giảm được số lớp và tập trung ở một điểm chính để mà giảng dạy cho các em không phải xuống các điểm trường như trước đây”.

Việc triển khai Đề án sát nhập, sắp xếp lại các đơn vị trường học theo tinh thần Nghị quyết 19, Trung ương 6 – khóa XII đang được các ngành, địa phương ở tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện. Đề án này sẽ đảm bảo tinh giảm được đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng tinh gọn, phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời