Sau đợt dịch lở mồm long móng xảy ra vào tháng 3/2018 tại 3 làng thuộc thị trấn Kon Dỡng và xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, khống chế không để dịch lây lan trên địa bàn. Hiện đàn gia súc tại 3 làng đã phát triển ổn định, không còn mắc bệnh lở mồm long móng. Thời điểm này, cùng với việc triển khai đúng tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh được đặc biệt chú trọng.

Đợt dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc vừa qua, làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng có trên 100 con bò bị mắc bệnh. So với các làng trên địa bàn huyện, đây là nơi có số lượng đàn bò lớn với trên 370 con. Toàn bộ số bò mắc bệnh của 43 hộ dân trong làng đã được chữa khỏi. Sau đợt dịch này, công tác tuyên truyền, hướng dẫn 94 hộ chăn nuôi ở làng cách vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh cho đàn gia súc được đặc biệt chú trọng, bởi vậy bà con đã biết quan tâm hơn đến việc phòng bệnh cho đàn bò của gia đình mình.
Anh Jun – Làng Đê Rơn, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang nói: “Vừa rồi 4 con bò của nhà mình bị lở mồm long móng, nhưng giờ khoẻ rồi. Mới đây cán bộ thú y xuống tiêm phòng, hướng dẫn cách phòng bệnh cho bò”.
Anh A Ngheo – Cán bộ thú y xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Làng Đê Rơn có 94 hộ nuôi bò, có 43 hộ có số bò bị lở mồm long móng. Mình thường xuyên xuống hướng dẫn cho các hộ rửa chân, rửa miệng, tiêm thuốc tăng sức đề kháng cho đàn bò, phun tiêu độc khử trùng. Bà con bữa nay có ý thức phòng bệnh cho đàn gia súc hơn trước nhiều”.
Với số lượng đàn trâu bò trên địa bàn huyện khoảng 17.000 con, công tác phòng bệnh cho đàn gia súc vẫn gặp không ít khó khăn do phần lớn người chăn nuôi còn chủ quan. Chuồng trại chăn nuôi còn tạm bợ, đa phần nền đất, lầy lội, ẩm thấp, chăn nuôi chủ yếu là thả rông nên rất khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh.
Nói về vấn đề này ông Phạm Tự, Trạm Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mang Yang cho biết: “Sau khi kết thúc đợt dịch, chỉ đạo của UBND huyện cũng như cơ quan chuyên môn cấp trên là tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêm vắc xin kịp thời; chỉ đạo cho các xã khuyến cáo người dân nên tập trung cho việc phòng bệnh. Đối với người dân chăn nuôi trâu bò nhỏ lẻ, đặc biệt là các xã vùng sâu vùng xa, địa bàn rộng nên việc quản lý chăm sóc rất khó khăn, chuồng trại thiếu thốn nên về phía đơn vị luôn luôn khuyến cáo đem gia súc về trong mỗi đợt triển khai tiêm phòng”.
1 tháng qua, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường được thực hiện đồng loạt trên địa bàn huyện tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ, hộ chăn nuôi gia đình và khu vực buôn bán, tập kết động vật. Đợt tiêm phòng cho đàn gia súc tại 12 xã, thị trấn vừa kết thúc; 7400 liều vắc xin lở mồm long móng, 11.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò và 4000 liều vắc xin kép heo đã được phân bổ để triển khai kịp thời công tác tiêm phòng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc./.
Kim Châu, Lê Thư, R’ Piên