Kiến nghị, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc ở địa phương

Cập nhật 12/7/2018, 08:07:37

Tiếp tục nội dung chương trình làm việc, chiều ngày 11/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ Sáu – HĐND tỉnh khóa XI thực hiện phiên thảo luận chung tại hội trường. Nhiều đại biểu đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 Nhiều đại biểu đánh giá cao hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay có nhiều tiến bộ nên cùng hệ thống chính trị tập trung khắc phục được những hạn chế và tạo những đột phá mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhất là trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu ngân sách, phát triển công nghiệp, du lịch… đã đạt được những kết quả nổi bật.

Ông Bùi Viết Hội – Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai nêu: “Tôi thấy rằng, hoạt động của UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có nhiều tiến bộ, đã chọn những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung giải quyết, xử lý nên so với nhiều năm trước, các vụ việc bức xúc trong dư luận giảm đáng kể. Những vấn đề như quản lý bảo vệ rừng, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư… triển khai hiệu quả hơn”.

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhưng công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công chậm so với tiến độ; việc thực hiện các dự án thu hút đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc… là vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm.

Ông Huỳnh Thế Mạnh – Bí thư Huyện ủy Mang Yang, Gia Lai nêu ý kiến về vấn đề này: “Cần xác định rõ trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc tham mưu UBND tỉnh cấp phép các dự đầu tư. Cần thành lập hội đồng thẩm định để kiểm tra, xem xét, thẩm định các dự án thu hút đầu tư. Đối với các dự án tỉnh đã cấp phép cho thuê đất nhưng doanh nghiệp không thực hiện, khi hết thời gian quy định thì tỉnh phải rút giấy phép để cho các doanh nghiệp khác thuê”.

Nhiều ý kiến đề xuất cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản và phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp. Cần đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới, nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực vật tư nông nghiệp; tìm đầu ra sản phẩm nông nghiệp ổn định cho nông dân; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; huy động nhiều nguồn lực để triển khai công tác giảm nghèo bền vững một cách hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nhanh với nguồn vốn vay từ các ngân hàng.

 Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kbang, Gia Lai phát biểu: “Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục để người dân tiếp cận nhanh với các nguồn vốn vay. Khi đến làm thủ tục đáo hạn, ngân hàng để đến nhiều ngày mới cho vay lại thì người đi vay phải trả tiền lãi vay nóng rất nhiều. Cần giảm bớt các thủ tục rườm rà để người dân thuận lợi hơn trong việc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất”.

Cùng với đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, một số đại biểu cũng kiến nghị UBND tỉnh cần có biện pháp xử lý nghiêm các công ty được tỉnh giao đất để triển khai dự án trồng rừng nhưng không thực hiện đúng cam kết, để người dân lấn chiếm đất dự án, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Ông Huỳnh Minh Thuận – Bí thư Huyện ủy Chư Pưh, Gia Lai nêu: “Trên địa bàn huyện Chư Pưh tỉnh giao Công ty Đức Long 764 ha đất lâm nghiệp để trồng cao su nhưng cho đến nay công ty chưa triển khai, công ty quản lý không tốt để người dân lấn chiếm. Hoặc Công ty Lê Khanh được tỉnh giao 2.490 ha để trồng rừng kết hợp với chăn nuôi, sau nhiều lần thu hồi công ty còn hơn 400 ha nhưng công ty không trồng rừng để người dân lấn chiếm. Đề nghị các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án trên”.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các đại biểu đề xuất tỉnh sớm có kế hoạch tuyển giáo viên đối với biên chế được giao để đảm bảo điều kiện giảng dạy cho năm học mới; ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học trong vùng dân tộc thiểu số, giải quyết những bất cập trong việc khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; cần có chính sách thu hút bác sỹ công tác tại các cơ sở y tế công lập; ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Siu Hương – Phó Trưởng Ban Dân tộc- HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị: “Để góp phần ngăn chặn một cách căn bản tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần tập trung triển khai lồng ghép công tác tuyên truyền một cách hiệu quả để thanh thiếu niên nhận thức về pháp luật Hôn nhân và Gia đình”.

Các vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân đó là tín dụng đen, rao vặt, quảng cáo tràn lan làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; tình trạng đuối nước, tự tử, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng gia tăng… cũng được các đại biểu phân tích và đề xuất các biện pháp để giải quyết trong phiên làm việc chiều nay. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã trình tại kỳ họp lần này.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri tỉnh nhà, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ để phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Ngày 12/7- Ngày họp cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI. Theo chương trình làm việc, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, làm rõ những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ cập nhật và chuyển đến quý vị và các bạn./.

Hà Đức – Thiên Thanh – Thanh Sáng – Minh Trí

Trả lời