Hiệu quả mô hình tổ dân phố, làng tự quản về an ninh trật tự

Cập nhật 12/7/2018, 08:07:09

Được triển khai từ tháng 9.2017 và lấy thị trấn Kbang làm điểm, mô hình tổ dân phố, làng tự quản về an ninh trật tự do Công an huyện Kbang phát động đã cho thấy tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Chính việc linh hoạt trong cách thức triển khai, huy động cả hệ thống chính trị tại cơ sở cùng vào cuộc và sự chung tay đấu tranh, tố giác tội phạm từ phía nhân dân, mô hình đã tạo sức lan tỏa và tạo thành điểm nhấn trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Nếu như trước đây làng Chiêng tại thị trấn Kbang được xem là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở khi thường xuyên xảy ra trộm cắp, đánh nhau thì nay đã không còn. Để có được kết quả này, sau khi thành lập mô hình tổ dân phố, làng tự quản về an ninh trật tự với nòng cốt là cán bộ, công chức, Công an thị trấn Kbang, Bí thư chi bộ làng, trưởng làng và người có uy tín thường xuyên bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những vấn đề phức tạp, nổi cộm cần giải quyết tại cơ sở. Đồng thời cảm hóa, giáo dục những đối tượng cá biệt để tránh xa các tệ nạn xã hội.

Anh Đinh Văn Thiêng – Trưởng làng Chiêng, thị trấn Kbang, Kbang cho biết: “Bà con ở đây đã nắm chắc về tình hình an ninh trật tự, không có việc gì xảy ra. Ban lãnh đạo làng chúng tôi thì tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng ăn trộm, ăn cắp thì ai cũng phấn khởi lắm”.

Đại úy Đinh Văn Nam – Trưởng Công an thị trấn Kbang, Kbang cũng cho biết: “Bà con đã biết cách tự phòng, tự quản, biết tự bảo vệ tài sản của mình. Khi có sự việc phát sinh xảy ra thì bà con rất đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau nên tình hình an ninh trật tự rất là ổn định”.

Đến thời điểm này, thị trấn Kbang đã xây dựng được 27 đơn vị tổ dân phố, làng tham gia mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Từ những cách làm phù hợp, người dân, các tổ tự quản đã tích cực phản ánh, tố giác tội phạm, qua đó giúp lực lượng công an thu giữ nhiều súng độ chế, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng pháo nổ, các vụ đánh bạc, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự an toàn giao thông.

Đại úy Nguyễn Tiến Lâm – Đội phó Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an huyện Kbang nói: “Phát huy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt tại cơ sở và huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó tích cực tham gia phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở”.

Với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự”, mô hình tổ dân phố, làng tự quản về an ninh trật tự mà Kbang triển khai đã thật sự tạo nên những chuyển biến tích cực từ trong nhận thức của chính người dân. Từ hiệu quả đem lại, Công an huyện Kbang đang nhân rộng cách làm này ra tất cả các làng tại 13 xã trên địa bàn huyện./.

Đoàn Bình, Minh Trung

Trả lời