Già làng đóng góp công sức xây dựng buôn, làng no ấm.

Cập nhật 09/7/2018, 14:07:43

So với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có số lượng người uy tín được bầu chọn nhiều nhất, với gần 2.000 vị. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong buôn, làng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng. Sau đây là ghi nhận sự đóng góp của già làng ở huyện Đức Cơ.

Già Làng Siu Duch được biết đến là một nông dân sản xuất giỏi, người đã góp công lớn đem lại màu xanh tươi mới  trên quê hương biên giới Đức Cơ. Tuy tuổi đã cao nhưng vườn cây cà phê, cao su của già Siu Duch luôn xanh tốt không thua kém ai. Nhờ cái đầu biết nghĩ, biết chỉ bảo con cái làm ăn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của cha ông mà già làng Siu Duch đã mang lại luồng gió mới trong  cuộc sống tại làng Mook Đen, xã Ia Dom.

Già làng Siu Duch cho biết: “Bản thân mình cố gắng học tập có cái chữ, học hỏi kinh nghiệm của anh em người kinh áp dụng sản xuất cho gia đình. Mình sản xuất cà phê, cao su thu nhập cũng khá. Mình hướng dẫn  và vận động bà con cùng làm, mình phải đi tiên phong để bà con thấy làm theo để thu nhập nhiều hơn, có cuộc sống tốt hơn”.

Làng Tung, xã Ia Nan với gần 100% là đồng bào Jrai sinh sống, từ đây sang địa phận Campuchia chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nhiều sự việc phức tạp đã xảy ra. Già làng Siu Quý hơn 10 năm nay cần mẫn đến từng hộ gia đình để nói cho bà con nghe, bà con hiểu đường lối, chủ trương và những chính sách ưu đãi mà Đảng, nhà nước đã dành cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Già làng Siu Quý- Làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ nói: “Mình nói cho bà con hiểu là trước đây là theo cách mạng, giờ hòa bình rồi mình vẫn phải theo Đảng, theo bộ đội làm ăn, trồng cây lúa, cây cà phê; phải đoàn kết, không nghe lời kẻ xấu, nhà nước hỗ trợ bò, cây giống lo làm ăn vậy là không còn đói nữa thế thôi”.

Nghe theo già làng,  bà con làng Tung  chung tay xây dựng cuộc sống mới. Cây lúa nước đã được đưa về làng thay cho cây lúa rẫy và từ đây cũng đã hình thành nên những cánh đồng lúa nước 2 vụ. Sau cây lúa nước là cây cà phê, cao su cũng được bà con Jrai ở làng Tung mạnh dạn đưa vào trồng. Nhờ vậy nhiều hộ dân  đã  có thu nhập vài chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cái đói, cái khó khăn ngày nào đã được đẩy lùi vào quá khứ.

Ông Rchăm Quách- Bí thư Chi bộ làng Tung, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ Già Siu Quý ở đây lâu rồi, là kinh nghiệm của cả làng, những gì già nói là rất đúng, từ lời nói đến việc làm đều tốt, nên bà con mới tin tưởng nghe theo, làm theo, giờ thì đời sống khá hơn, ai cũng mừng hết…

Già làng Siu Duch và Siu Quý cùng những già làng khác trên địa bàn, luôn là tấm gương sáng, tiên phong cho nếp nghĩ, cách làm mới. Họ ngày đêm lặng lẽ đóng góp công sức của mình, nhưng không phải để hưởng lương cao hay để mọi người biết đến mà chỉ mong làm những việc có ích cho cộng đồng, xây dựng buôn, làng ngày càng no ấm, hạnh phúc và yên bình./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời