Nước sạch phục vụ người dân.

Cập nhật 09/7/2018, 14:07:56

Nằm trong danh mục thu hút kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, Nhà máy nước Sài Gòn-An Khê vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt của người dân tại địa phương.

Từ nhiều năm nay, vào mùa khô, người dân ở một số khu vực trên địa bàn thị xã An Khê thấp thỏm nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Mùa nắng, các giếng  đào của người dân bị cạn, nên  ở đây phải chia sẻ cho nhau nguồn nước giếng ít ỏi, thậm chí phải đi xin nước ở khu khác về để sử dụng. Nhà máy nước Sài Gòn-An Khê được xây dựng tại địa phương và hiện nay đã đưa vào sử dụng, nước máy đã đến tận nhà, các hộ dân ở đây rất vui mừng.

 Ông Trần Gia Nguyện – Xã Tú An, huyện  An Khê nói: “Ở đây mùa mưa thì nước giếng đủ dùng chứ mùa nắng thì khổ lắm, nước không đủ phải xin nhờ nơi khác, giếng đào cạn bị khô. Nhà tôi đã khoan giếng nhiều lần nhưng không được vì gặp đá tảng rất to. Bây giờ có nước máy rồi thì tắm giặt thỏai mái, còn làm thêm rau xung quanh nhà, tưới thỏa mái, nước chảy thường xuyên, không lo nghĩ đến việc thiếu nước nữa”.

Hiện nay các đường ống cung cấp nước cơ bản đã phủ khắp thị xã An Khê. Những hộ dân Đăk Pơ, vùng tiếp giáp với An Khê đang mong muốn nhà máy tạo điều kiện để người dân được dùng nước sạch.

Ông Nguyễn Thành Nam- Thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đăk Pơ  cũng cho biết: “Gia đình tôi và mọi người ở đây dùng nước giếng, nhưng giếng ở đây bị đá nhiều nên rất cạn,  thường xuyên bị thiếu nước. Người dân chúng tôi mong muốn nhà máy kéo dài đường ống đến đây , nếu không vào đến được nhà thì kéo về đến đầu đường, chúng tôi sẽ tự đóng góp kinh phí để đưa đường ống để đưa nước vào nhà riêng của mình”.

Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết: “Địa bàn chúng tôi thì nước giếng một số địa phương hay bị cạn và nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh. Địa phương chúng tôi cũng đang có đề xuất nhà máy mở rộng đường ống để bà con những vùng tiếp giáp với An Khê được sử dụng nước sạch, góp phần đảm bảo tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới”.

Được biết Nhà máy nước sạch Sài Gòn- An Khê có công suất giai đoạn đầu là 9.500 m3 nước/ngày đêm và giai đoạn 2 sẽ nâng công suất lên 19.000m3/ngày đêm, để mở rộng diện cung cấp nước cho người dân.

Ông Đinh Thái Phiên – GĐ Công ty Nước Sài Gòn – An Khê cho biết: “Hiện nay nhà máy đã đưa vào hoạt động cơ bản phủ đường ống khắp địa bàn An Khê. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng để kéo đường ống đến khu vực Đăk Pơ ở những vùng tiếp giáp địa bàn An Khê, phục vụ nước máy theo yêu cầu của người dân tại địa phương”.

Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa TP.HCM và Gia Lai tháng 5/2018 vừa qua, Nhà máy nước sạch Sài Gòn- An Khê là một trong những công trình được đánh giá cao và đem lại hiệu quả thiết thực. Với chính sách thông thoáng kêu gọi thu hút đầu tư, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để nhà máy mở rộng hoạt động, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời